Báo Đồng Nai điện tử
En

Kiểm tra hành chính, phát hiện "kho" vũ khí "nóng"

10:10, 15/10/2019

(ĐN)- Ngày 15-10, Công an phường Quyết Thắng (TP.Biên Hòa) đã lập hồ sơ xử lý Đặng Quốc Ánh (25 tuổi, quê tỉnh Phú Yên, tạm trú tại KP.4, phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa) sau khi phát hiện "kho" vũ khí trong nhà đối tượng này.

(ĐN)- Ngày 15-10, Công an phường Quyết Thắng (TP.Biên Hòa) đã lập hồ sơ xử lý Đặng Quốc Ánh (25 tuổi, quê tỉnh Phú Yên, tạm trú tại KP.4, phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa) sau khi phát hiện “kho” vũ khí trong nhà đối tượng này.

Công an kiểm tra phát hiện
Công an kiểm tra phát hiện "kho" vũ khí trong nhà Ánh thuê trọ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ, ngày 14-10, tổ tuần tra Công an phường Quyết Thắng tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà tại KP.4, phường Quyết Thắng, nơi Ánh đang thuê ở thì phát hiện một lượng lớn vũ khí “nóng” đang cất giấu tại đây.

Đối tượng sau đó đưa đưa về đồn công an làm việc. (Ảnh: CTV)
Đối tượng sau đó được đưa về đồn công an làm việc. (Ảnh: CTV)

Qua kiểm tra, công an xác định, số vũ khí mà Ánh đang cất giấu tại nhà trọ là loại vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ, bao gồm: 45 cây dao lê, mã tấu; 3 cây súng bắn đạn bi; 6 bịch đạn bi; 8 bình xịt hơi cay (loại 110ml)… Ngay sau đó, Công an phường Quyết Thắng đã lập biên bản tịch thu toàn bộ số vũ khí này để tiêu hủy. Đồng thời, lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối Đặng Quốc Ánh về hành vi tàng trữ vũ khí.

Làm việc bước đầu tại cơ quan công an, Ánh khai đã đến thuê trọ căn nhà nói trên được khoảng 1 tháng nay. Riêng số vũ khí trên được Ánh mua qua mạng xã hội, sau đó tiếp tục tìm kiếm khách hàng có nhu cầu để bán lại kiếm lời.

Trần Danh

 

 

 

Tin xem nhiều