Báo Đồng Nai điện tử
En

Hơn 61 tỷ đồng hỗ trợ thiệt hại do dịch tả heo châu Phi trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ

09:10, 31/10/2019

(ĐN)- UBND huyện Cẩm Mỹ cho biết, đến thời điểm này địa phương đã chi hơn 40 tỷ đồng hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch tả heo châu Phi, số còn lại đang thẩm định hồ sơ chi trả.

(ĐN)- UBND huyện Cẩm Mỹ cho biết, đến thời điểm này địa phương đã chi hơn 40 tỷ đồng hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch tả heo châu Phi, số còn lại đang thẩm định hồ sơ chi trả.

Các trang trại đều ráo riết ứng dụng các biện pháp an toàn sinh học để phòng, chống dịch tả heo châu Phi. Trong ảnh: Trang trại heo tại huyện Cẩm Mỹ. Ảnh: B.Nguyên
Một trang trại heo tại huyện Cẩm Mỹ

Toàn huyện Cẩm Mỹ có hơn 500 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, 54 trang trại tư nhân bị thiệt hại với số heo tiêu hủy trên 33 ngàn con, tổng trọng lượng tiêu hủy hơn 2 ngàn tấn. Theo Quyết định số 793/QĐ-TTg năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, địa phương được hỗ trợ hơn 61 tỷ đồng.

Thời gian gần đây, số lượng heo bị dịch phải tiêu hủy trên địa bàn huyện giảm đáng kể, riêng xã Xuân Bảo đã công bố hết dịch từ ngày 14-10.

Một số vùng chăn nuôi hết dịch sớm đã liên kết với các doanh nghiệp chăn nuôi lớn như C.P, Japfa để tái đàn, đảm bảo nguồn cung cho thị trường cuối năm. Trước mắt, doanh nghiệp liên kết hỗ trợ giống, thức ăn, thuốc phòng bệnh và bao tiêu đầu ra.

Cẩm Mỹ là địa phương phát triển chăn nuôi lớn thứ 2 của tỉnh sau huyện Xuân Lộc. Hiện tổng đàn heo của huyện khoảng 210 ngàn con, trong đó hộ chăn nuôi nhỏ lẻ khoảng 30 ngàn con, còn lại là các trang trại chăn nuôi lớn.

Lê An

Tin xem nhiều