Báo Đồng Nai điện tử
En

Kết tinh truyền thống dân tộc và tinh hoa thời đại về vai trò của nhân dân

09:10, 14/10/2019

Ngày 14-10, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến 70 năm tác phẩm Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao giải cuộc thi viết về tấm gương Dân vận khéo năm 2019.

Ngày 14-10, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến 70 năm tác phẩm Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao giải cuộc thi viết về tấm gương Dân vận khéo năm 2019.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu  khai mạc hội thảo
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu khai mạc hội thảo

[links()]Dự hội thảo có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình.

Các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương Điểu K’Ré chủ trì hội thảo.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai có Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn; Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Văn Hồng; Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp.

Khai mạc hội thảo, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, tác phẩm Dân vận là sự khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò, sức mạnh của nhân dân và tư tưởng “lấy dân làm gốc”; là “cuốn sách giáo khoa” về công tác Dân vận của Đảng, góp phần vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Tác phẩm cũng là sự kết tinh truyền thống dân tộc và tinh hoa thời đại về vai trò của nhân dân trong lịch sử. 

Để tiếp tục phát huy giá trị lý luận, thực tiễn, ý nghĩa sâu sắc của tác phẩm Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác Dân vận thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh công tác Dân vận của cơ quan nhà nước, nhất là công tác Dân vận của chính quyền cần được nâng cao hiệu lực, hiệu quả, lấy sự hài lòng của nhân dân là mục tiêu hoạt động; triệt để đổi mới công tác tuyên truyền, giải thích, thuyết phục bằng nhiều hình thức như: gặp gỡ trực tiếp, qua báo chí, mạng xã hội… để nhân dân hiểu về tình hình đất nước, tin vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thấy rõ lợi ích của các dự án, công trình kinh tế - xã hội đem lại cho dân, cho nước; không để các thế lực thù địch gây nhiễu loạn tư tưởng nhân dân, chống phá ta, tạo bất ổn xã hội.

Đặc biệt, để tổ chức tốt đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị các cơ quan, bộ, ngành tập trung khắc phục, giải quyết dứt điểm, triệt để những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; đồng thời quy định rõ trách nhiệm thực hiện công tác dân vận của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và của cán bộ, đảng viên.

Kết luận hội thảo, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cho rằng, công tác vận động các tầng lớp nhân dân cần được đi vào thực chất hơn nữa, lấy sự hài lòng, niềm tin của nhân dân là thước đo cho kết quả công tác của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị. Trưởng ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh, niềm tin đó chính là sức mạnh để Đảng tiếp tục lãnh đạo đất nước, dân tộc vượt qua thách thức, đạt được các mục tiêu phát triển cho giai đoạn tiếp theo.

Dịp này, Ban tổ chức đã lựa chọn 50 tác phẩm báo chí để trao giải cuộc thi Báo chí viết về tấm gương Dân vận khéo năm 2019 và tham gia vòng chung kết cuộc thi báo chí viết về tấm gương Dân vận khéo giai đoạn 2017-2020.

P.V

 

 

Tin xem nhiều