Báo Đồng Nai điện tử
En

Ra quân chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" tại tỉnh Kon Tum

04:10, 25/10/2019

(ĐN) - Chiều 25-10, tại xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei (tỉnh Kon Tum), Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Đồng Nai phối hợp với Hội LHPN và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum tổ chức lễ ra quân chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" năm 2019.

 

(ĐN) - Chiều 25-10, tại xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei (tỉnh Kon Tum), Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Đồng Nai phối hợp với Hội LHPN và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum tổ chức lễ ra quân chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2019.

Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Kim Chung trao quà cho học sinh nghèo Đăk Nhoong
Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Kim Chung trao quà cho học sinh nghèo Đăk Nhoong

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn đã truyền thông những nội dung của năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”; trao tặng 40 suất học bổng (trị giá 500 ngàn đồng/suất), 400 quyển tập, 40 nón bảo hiểm và quần áo cho học sinh trường cấp 1, 2 xã Đăk Nhoong; trao tặng 20 nhà vệ sinh giá rẻ, 2 căn nhà mái ấm tình thương (50 triệu đồng/căn nhà) cho phụ nữ nghèo; hỗ trợ mô hình “Tổ phụ nữ liên kết nuôi lợn lai lấy thịt” trị giá 80 triệu đồng và giao lưu văn hóa văn nghệ với xã và Đồn biên phòng Đăk Nhoong…Tổng số quà tặng và hỗ trợ trong đợt công tác này trị giá gần 400 triệu đồng.

s
Các đại biểu chụp hình lưu niệm và trao quà học sinh nghèo

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đồng Nai Lê Thị Ngọc Loan cho biết, Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” là hoạt động do Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng phối hợp phát động, nhằm kết nối, huy động sự chung tay chia sẻ hướng về các xã biên giới, hải đảo đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện chương trình xóa nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Trong thời gian thực hiện chương trình từ ngày 24 đến 27-10, Đoàn công tác của Hội LHPN tỉnh Đồng Nai sẽ tham gia giao lưu với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum, tham quan cơ quan Hội LHPN tỉnh Kon Tum; tìm hiểu, nghiên cứu tại Khu di tích lịch sử Ngục Kon Tum và Nhà thờ Gỗ tại tỉnh Kon Tum.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều