Báo Đồng Nai điện tử
En

Giết người không thành, 2 bị cáo lãnh án

08:10, 11/10/2019

(ĐN) - Ngày 11-10, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Đinh Ngọc Tuyền (33 tuổi, ngụ thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc) 9 năm tù và Hà Văn Trịnh (32 tuổi, ngụ xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc) 8 năm tù về tội giết người.

(ĐN) - Ngày 11-10, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Đinh Ngọc Tuyền (33 tuổi, ngụ thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc) 9 năm tù và Hà Văn Trịnh (32 tuổi, ngụ xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc) 8 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, ngày 28-1, Tuyền bị công ty sa thải do có hành vi ăn trộm giày. Tuyền nghi ông Trần Ngọc Anh (48 tuổi,  ngụ xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) đã báo cho công ty biết về hành vi của mình nên sinh lòng thù hận.

Để trả thù, Tuyền rủ Trịnh cùng đi đánh ông Anh. Vào ngày 18-2, Tuyền đã đến phòng trọ số 24 (thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc) của ông Anh và dùng dây kẽm buộc khoen cửa ngoài, còn Trịnh dùng khoảng 1,3 lít xăng đổ qua khe cửa dưới nền nhà, rồi bật quẹt gas châm lửa đốt nhằm mục đích giết chết ông Anh.

Sau khi thấy lửa cháy, ông Anh kêu cứu thì được người dân xung quanh dùng nước dập lửa và giải cứu ra ngoài nên thoát chết. Tuyền và Trịnh bị bắt giữ ngay sau đó.

Tố Tâm

Tin xem nhiều