Báo Đồng Nai điện tử
En

Giải ngân 4 dự án trọng điểm đạt thấp

05:10, 27/10/2019

(ĐN) – Theo thông tin từ Kho bạc Nhà nước Đồng Nai, đến cuối tháng 10-2019, 4 dự án trọng điểm của tỉnh chỉ mới giải ngân đạt khoảng 3,5% kế hoạch năm...

 

(ĐN) – Theo thông tin từ Kho bạc Nhà nước Đồng Nai, đến cuối tháng 10-2019, 4 dự án trọng điểm của tỉnh chỉ mới giải ngân đạt khoảng 3,5% kế hoạch năm.

Các dự án trọng điểm này bao gồm, Dự án xây dựng mới cơ sở điều trị nghiên ma túy tỉnh; Dự án kết nối đường vào cảng Phước An (đoạn từ đường 319 đến nút giao thông cắt với đường cao tốc Bến Lức – Long Thành (huyện Nhơn Trạch); Dự án thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Dự án mở rộng, tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh.

Theo đó, tổng nguồn vốn năm 2019 được bố trí cho các dự án trọng điểm nói rên là gần 11,77 ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm này mới giải ngân được gần 340 tỷ đồng. Trong đó, Dự án xây dựng mới cơ sở điều trị nghiên ma túy tỉnh mới giải ngân 28,6% so với kế hoạch năm, Dự án thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành đạt trên 2% và Dự án mở rộng, tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh đạt 31,6%, Dự án kết nối đường vào cảng Phước An được hơn 58%.

Nguyên nhân khiến 4 dự án trên giải ngân quá chậm là do vướng về cơ chế chính sách, hồ sơ, thủ tục, bồi thường giải phóng mặt bằng...

                                                              Hương Giang

 

Tin xem nhiều