Báo Đồng Nai điện tử
En

Đẩy nhanh việc chi hỗ trợ người dân bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

03:10, 01/10/2019

(ĐN)- Sáng 1-10, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp giao ban thường trực cấp ủy và chánh văn phòng quý III

(ĐN)- Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp giao ban thường trực cấp ủy và chánh văn phòng quý III năm 2019 vào sáng 1-10, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân chi hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do dịch tả heo châu Phi, cũng như hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lũ lụt từ nguồn kinh phí mà tỉnh đã chuyển đến.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy kết luận buổi giao ban
Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Bên cạnh đó, cấp ủy các địa phương cần quan tâm công tác phòng chống, dập dịch sốt xuất huyết, có giải pháp ngăn ngừa, cách ly không để sốt xuất huyết phát sinh thành các ổ dịch mới.

Đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy lưu ý cấp ủy các địa phương tìm các giải pháp phù hợp để phát triển đảng viên mới bảo đảm đạt chỉ tiêu tỉnh giao; rà soát việc thu ngân sách ở một số địa phương còn thấp; quan tâm nắm bắt tư tưởng, tâm trạng của nhân dân để kịp thời phát hiện và xử lý những phát sinh, vướng mắc; đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện các công trình, dự án đã được phê duyệt; tiếp tục tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở những địa bàn đã được xác định.

Theo Thường trực và Cấp ủy các đơn vị trực thuộc, trong quý III và 9 tháng đầu năm nay, về cơ bản tình hình mọi mặt ổn định. Các địa phương tích cực rà soát, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình, dự án trọng điểm; tích cực chỉ đạo sản xuất, đảm bảo các loại cây trồng trong nông nghiệp sinh trưởng, phát triển tốt…

Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư chậm; tình hình chăn nuôi của tỉnh gặp nhiều khó khăn bởi dịch tả heo châu Phi và giá gà xuất chuồng giảm, trong khi giá bán lẻ vẫn cao. Việc chi hỗ trợ cho người chăn nuôi heo bị dịch tả châu Phi còn quá chậm do khâu lập hồ sơ gặp nhiều khó khăn từ việc lấy mẫu xét nghiệm, đến quá trình tiêu hủy…Dịch bệnh sốt xuất huyết tăng mạnh ở các địa phương, số ca mắc tăng hơn gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Tệ nạn xã hội, ma túy vẫn còn xảy ra ở các quán kinh doanh Karaoke, bar, vũ trường... 

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều