Báo Đồng Nai điện tử
En

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 689 của Quân ủy Trung ương

09:10, 25/10/2019

(ĐN) - Ngày 25-10, Đảng ủy Quân khu 7 tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 689-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn (giai đoạn 2014-2019) và những năm tiếp theo. Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 chủ trì hội nghị.

(ĐN) - Ngày 25-10, Đảng ủy Quân khu 7 tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 689-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn (giai đoạn 2014-2019) và những năm tiếp theo. Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 chủ trì hội nghị.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 689, lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã huy động trên 63 ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ, 858 phương tiện và các loại trang bị cứu hộ, cứu nạn khác phối hợp cùng các lực lượng tại chỗ tham gia xử lý hiệu quả trên 1,6 ngàn vụ thiên tai, cháy nổ, cháy rừng, tai nạn, sự cố, cứu sống 665 người, giảm tối đa thiệt hại do thiên tai.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Mạnh Tiến, Phó chánh văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 689 của Quân khu 7. Đồng thời cho rằng, thời gian tới, tình hình thiên tai, sự cố trên địa bàn Quân khu 7 còn diễn biến phức tạp, khó lường, do đó các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục coi ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình” để luôn sẵn sàng, chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả các sự cố xảy ra…

Dịp này, Đảng ủy Quân khu 7 đã khen thưởng 13 tập thể và 21 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 689 của Quân ủy Trung ương giai đoạn 2014-2019.

Nam Anh - Thế Anh

Tin xem nhiều