Báo Đồng Nai điện tử
En

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại các địa phương

02:10, 02/10/2019

(ĐN) - Sáng 2-10, Tổ đại biểu Quốc hội số 2 đơn vị tỉnh Đồng Nai, gồm các đại biểu: Lê Hồng Tịnh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội; Ðỗ Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát triển khu công nghiệp Sonadezi đã tiếp xúc cử tri tại 2 xã: Cây Gáo,Thanh Bình (huyện Trảng Bom).

 

* Không có chuyện "siết nợ" từ tiền hỗ trợ dịch tả heo châu Phi

(ĐN) - Sáng 2-10, Tổ đại biểu Quốc hội số 2 đơn vị tỉnh Đồng Nai, gồm các đại biểu: Lê Hồng Tịnh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội; Ðỗ Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát triển khu công nghiệp Sonadezi đã tiếp xúc cử tri tại 2 xã: Cây Gáo, Thanh Bình (huyện Trảng Bom).

Đại biểu Lê Hồng Tịnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trả lời cử tri
Đại biểu Lê Hồng Tịnh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trả lời cử tri

Tại buổi tiếp xúc, bà con cử tri đã phản ánh với đại biểu Quốc hội nhiều vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng; công tác cán bộ; phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; đấu tranh phòng chống tiêu cực, tham nhũng lãng phí; tình trạng đường sá xuống cấp; giải quyết tranh chấp đất đai dân sự kéo dài...

Riêng các hộ chăn nuôi có heo bị dịch tả heo châu Phi thì phản ánh, do thời gian tiêu hủy heo kéo dài, hồ sơ chậm, nên không biết đến khi nào người dân mới nhận được tiền hỗ trợ? Đặc biệt, một số cử tri còn tỏ ra lo lắng khi nghe có thông tin cho rằng, ngân hàng sẽ trừ nợ trực tiếp vào tiền hỗ trợ đối với các hộ chăn nuôi có heo bị dịch tả heo châu Phi? Nhiều cử tri đề nghị ngân hàng nên cho giãn nợ, khoanh nợ đối với các hộ chăn nuôi có heo bị dịch bệnh.

Trả lời ý kiến của cử tri, đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Nai cho biết, Bộ Nông nghiệp - phát triển nông thôn đã làm việc với Ngân hàng Nhà nước và đề xuất chính sách khoanh nợ, giãn nợ cho người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch tả heo châu Phi. Ngân hàng Nhà nước cũng đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại thống kê khách hàng bị vướng dịch tả heo châu Phi để có chính sách hỗ trợ, đồng thời chắc chắn sẽ có các chính sách cho nông dân tái sản xuất.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước cũng khẳng định, chưa có văn bản nào quy định ngân hàng sẽ "siết nợ" từ tiền hỗ trợ heo bị dịch tả heo châu Phi của nông dân.

Cử tri trình bày ý kiến với các đại biểu Quốc hội
Cử tri trình bày ý kiến với các đại biểu Quốc hội

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đại biểu Lê Hồng Tịnh đề nghị các sở ngành của tỉnh và UBND huyện Trảng Bom quan tâm chỉ đạo giải quyết thấu đáo các vấn đề cử tri phản ánh, đặc biệt là nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, chi trả hỗ trợ cho các hộ có heo bị dịch bệnh, thiên tai...để nông dân có vốn tái sản xuất; thực hiện tốt quy định tiếp công dân.

Đại biểu Lê Hồng Tịnh cũng cảm ơn các cử tri đã quan tâm và đóng góp ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác cán bộ, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; công tác đấu tranh phòng chống tiêu cực, tham nhũng lãng phí; công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh...

* Chiều cùng ngày, Tổ đại biểu Quốc hội số 2, đơn vị tỉnh Đồng Nai tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Quang Trung (huyện Thống Nhất). Tại đây, cử tri cũng đã phản ánh với đại biểu Quốc hội các vấn đề liên quan đến an toàn giao thông, an ninh trật tự, tiến độ dự án cầu vượt Dầu Giây, tình trạng tranh chấp dân sự về đất đai và giải quyết khiếu nại của cơ quan chức năng còn chậm. Đặc biệt, nhiều hộ chăn nuôi đang phải “phơi” chuồng sau dịch tả heo Châu Phi, rất cần các cơ quan chức năng có định hướng thiết thực...

Đại biểu Lê Hồng Tịnh cảm ơn những ý kiến đóng góp của cử tri và đề nghị chính quyền địa phương, cũng như các sở ngành liên quan nhanh chóng giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền từng đơn vị.

* Trước đó, sáng 2-10, Tổ đại biểu Quốc hội số 4 (ĐBQH), đơn vị tỉnh Đồng Nai gồm các đại biểu: Dương Trung Quốc, Tổng biên tập Tạp chí Xưa và Nay; Bùi Xuân Thống, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại huyện Tân Phú...

Đại biểu Dương Trung Quốc (bên phải) đang trao đổi với cử tri
Đại biểu Dương Trung Quốc (bên phải) đang trao đổi với cử tri

Tại đây, bà con cử tri cũng đã phản ánh với đại biểu Quốc hội nhiều vấn đề bức xúc tại địa phương, trong đó có tình trạng bơm hút cát trái phép ở vùng giáp ranh tỉnh Bình Thuận, gây sạt lở đất của người dân; lái xe sử dụng rượu, bia, gây nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm...

Ngoài ra, cử tri còn phản ánh hệ thống cống thoát nước một số nơi lắp đặt chưa phù hợp, nên mỗi khi mưa xuống, nước thoát không kịp, gây tình trạng ngập cục bộ, đường sá xuống cấp, hư hỏng nặng; công tác cấp giấy chứng nhân quyền sử dụng đất còn bất cập; tình trạng tranh chấp đất đai; lấn chiếm đất công vẫn còn xảy ra...

Tại buổi tiếp xúc, đại diện lãnh đạo địa phương cũng đã trả lời cụ thể từng vấn đề cử tri quan tâm. Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cũng ghi nhận và đánh giá cao việc các cử tri quan tâm và phản ánh nhiều vấn đề rất thiết thực trong cuộc sống. Ông đề nghị các ban, ngành, chính quyền địa phương tiếp tục xem xét, giải quyết sớm các vụ việc cụ thể mà cử tri đã nêu...

Hoàng Lộc - Ngọc Liên - Nhân An

Tin xem nhiều