Báo Đồng Nai điện tử
En

Các trường phải xây dựng bộ quy tắc ứng xử văn hóa

09:10, 07/10/2019

(ĐN)- Sở GD-ĐT đã ban hành kế hoạch phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh (giai đoạn năm 2019-2021) nhằm đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

(ĐN)- Sở GD-ĐT đã ban hành kế hoạch phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh (giai đoạn năm 2019-2021) nhằm đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch này là 100% học sinh từ lớp 3 đến lớp 12 phải được trang bị và sử dụng hiệu quả cuốn sổ tay giáo dục, đồng thời có 100% cơ sở giáo dục tiếp tục xây dựng và triển khai hiệu quả bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.

Thành Nam

Tin xem nhiều