Báo Đồng Nai điện tử
En

4 kẻ cướp ô tô lãnh 36 năm tù

02:10, 23/10/2019

(ĐN)- Ngày 23-10, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt các bị cáo gồm: Chu Vũ Hải Đăng (36 tuổi, ngụ phường Tân Biên, TP.Biên Hòa) 12 năm tù; Quách Quốc Vương (32 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP.Biên Hòa) 10 năm tù; Quách Long Phú (30 tuổi,) và Nguyễn Văn Quyết (29 tuổi, cùng ngụ phường Tân Biên, TP.Biên Hòa) lần lượt lãnh 9 năm và 5 năm tù về tội cướp tài sản.

 

 

(ĐN)- Ngày 23-10, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt các bị cáo gồm: Chu Vũ Hải Đăng (36 tuổi, ngụ phường Tân Biên, TP.Biên Hòa) 12 năm tù; Quách Quốc Vương (32 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP.Biên Hòa) 10 năm tù; Quách Long Phú (30 tuổi,) và Nguyễn Văn Quyết (29 tuổi, cùng ngụ phường Tân Biên, TP.Biên Hòa) lần lượt lãnh 9 năm và 5 năm tù về tội cướp tài sản.

Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, vào ngày 31-7-2018, Đăng điều khiển xe ô tô biển số 51F-889.51 màu trắng chở Vương, Phú đi Long An mua thuốc lá lậu nhưng không mua được. Khi đang trên đường về đến địa phận tỉnh Bình Dương thì Đăng phát hiện xe ô tô biển số 51F-354.17 do ông Mai Lê Văn (35 tuổi, ngụ xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất) điều khiển nghi chở thuốc lá lậu nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Đăng gọi điện cho Quyết lấy xe ô tô 4 chỗ biển số 60A-105.71 điều khiển ra quốc lộ 1A hướng về Trảng Bom để đợi Đăng. Đến khoảng 1 giờ ngày 1-8-2018, khi xe của ông Văn đi đến đoạn ấp Thanh Hóa (xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) thì bị nhóm Đăng chặn xe và dùng dao, súng để khống chế nạn nhân cướp tài sản.

Tài sản bị cướp gồm xe ô tô 7 chỗ, 2 điện thoại di động, 1 nhẫn vàng, 1 bông tai và 400 cây thuốc lá với tổng giá trị hơn 350 triệu đồng.

Các đối tượng sau khi gây án đã bỏ trốn và bị cơ quan công an bắt giữ sau đó.

Tin, ảnh: Tố Tâm

 

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích