Báo Đồng Nai điện tử
En

Xe tải trôi tự do trên QL1A, nhiều người khiếp sợ

03:09, 11/09/2019

(ĐN)- Vào khoảng 1h sáng 11-9, tại km 1837 trên tuyến Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, chiếc xe tải mang biển số 60C-180.48 (chưa rõ họ tên, địa chỉ người điều khiển) đang đậu ở cây xăng Hưng Thịnh theo hướng Đồng Nai – TP.Hồ Chí Minh thì bất ngờ trôi tự do ra Quốc lộ 1A.

(ĐN)- Vào khoảng 1h sáng 11-9, tại km 1837 trên tuyến Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, chiếc xe tải mang biển số 60C-180.48 (chưa rõ họ tên, địa chỉ người điều khiển) đang đậu ở cây xăng Hưng Thịnh theo hướng Đồng Nai – TP.Hồ Chí Minh thì bất ngờ trôi tự do ra Quốc lộ 1A.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: H.THẮNG
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: H.THẮNG

Phát hiện sự việc, tài xế và mọi người chạy ra hô hoán. Sau khi trôi tự do khoảng 50m trên Quốc lộ 1A và đụng vào dải phân cách cứng giữa đường, chiếc xe tải đâm vào hàng rào của một vựa cây bên phải đường rồi dừng lại.

Tại hiện trường, chiếc xe nằm gọn trong vườn cây giống, tường rào lưới B40 bị đâm sập, một số cây giống bị cán nát. Rất may không có ai bị thương.

Tài xế của chiếc xe cho biết, sau khi xuống xe để uống nước ông đã kéo thắng tay cẩn thận, nhưng do chiếc xe chở cây cảnh quá nặng và đường dốc nên thắng tay không hiệu quả dẫn đến chuyện chiếc xe tự trôi ra đường. Rất may khi xảy ra sự việc, đoạn đường này có dải phân cách cứng giữa đường và khu vực này không có phương tiện qua lại.

Cũng trên địa bàn xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, rạng sáng 11-9; xe ben chở cát biển số 60C-205.19 (chưa rõ họ tên người điều khiển) đi từ Bình Thuận về TP.Hồ Chí Minh vừa qua ranh giới huyện Thống Nhất vào địa phận huyện Trảng Bom thì bất ngờ lạc tay lái lật xuống đám mía bên phải đường.

Xe ben chở cát biển số 60C - 205 19 lật xuống đám mía bên phải đường
Xe ben chở cát biển số 60C - 20519 lật xuống đám mía bên phải đường

Không có ai bị thương, nhưng toàn bộ cát trên xe đổ ra bên ngoài và xe tải hư hỏng nặng.

Hữu Thắng

Tin xem nhiều