Báo Đồng Nai điện tử
En

Trường Sĩ quan Lục quân 2 khai giảng năm học mới

09:09, 18/09/2019

(ĐN) - Sáng nay 18-9, Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đại học Nguyễn Huệ) tổ chức trọng thể Lễ khai giảng năm học mới 2019-2020. Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến dự.

 

(ĐN) -Sáng nay 18-9, Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đại học Nguyễn Huệ) tổ chức trọng thể Lễ khai giảng năm học mới 2019-2020. Các đồng chí: Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; cùng đại biểu các Quân khu, Quân đoàn, Học viện; lãnh đạo địa phương và trên 7.000 cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường dự lễ khai giảng.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng cùng các đại biểu dự lễ
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng cùng các đại biểu dự lễ

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cả, Phó bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trải qua 58 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, nhà trường đã đào tạo hơn 55 ngàn cán bộ quân sự, chính trị cho các quân, binh chủng, đáp ứng yêu cầu trong các giai đoạn cách mạng; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân, tô thắm truyền thống vẻ vang của nhà trường: “Trung dũng, sáng tạo, đoàn kết, kỷ luật, dạy tốt, học giỏi”.

Đến nay, Trường Sĩ quan Lục quân 2 đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; tập trung đổi mới nội dung, chương trình theo hướng tăng thời gian thực hành, học dã ngoại, huấn luyện đêm..., nhằm nâng chất giáo dục, đào tạo. Đội ngũ giảng viên được chuẩn hóa với 100% trình độ đại học, hơn 60% sau đại học, trong đó có 1 Nhà giáo ưu tú, 22 Phó giáo sư, 88 tiến sĩ, 583 thạc sĩ…đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng Bộ QP chỉ đạo tại HN
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng Lê Chiêm phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng

Kết quả, năm học 2018-2019, nhà trường huấn luyện trên 5 ngàn học viên, trong đó có 142 học viên Quân đội Hoàng gia Campuchia, với nhiều thành tích: trên 91% học viên tốt nghiệp đạt khá, giỏi; riêng khóa 66 Đại học Quân sự có có 96% học viên tốt nghiệp khá, giỏi; khóa 6 đào tạo cao học chuyên ngành Nghệ thuật quân sự với 100% học viên đạt khá, giỏi.

Năm học vừa qua, Trường Sĩ quan Lục quân 2 đã đoạt giải Nhì toàn quân hội thi Olympic các môn khoa học Mác- Lênin; giải Nhất tìm hiểu pháp luật do tỉnh Đồng Nai tổ chức; giải vàng Liên hoan truyền hình toàn quân năm 2018. Ngoài ra, nhà truòng còn triển khai nghiên cứu biên soạn, nghiệm thu, chuyển giao ứng dụng nhiều đề tài, tài liệu giáo trình đúng kế hoạch, đạt hiệu quả thiết thực…

Duyệt đội ngũ chào mừng năm học mới.
Duyệt đội ngũ chào mừng năm học mới.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao những kết quả đào tạo của cán bộ giảng viên và học viên nhà trường. Thứ trưởng đề nghị, thời gian tới, Đảng ủy, Ban giám hiệu và cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và đặc biệt là Kết luận 51 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo; Kết luận 60 của Quân ủy Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 765 về Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo; bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, chủ động, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ với các quan, ngành, địa phương để hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu đào tạo của nhà trường trong giai đoạn mới.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều