Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin vắn

09:09, 12/09/2019

Sáng 12-9, xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc tổ chức lễ đón bằng công nhận xã nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí của tỉnh. Sau gần 5 năm thực hiện, đến nay, Lang Minh đã đạt 19/19 tiêu chí, 53/53 chỉ tiêu theo bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

* Sáng 12-9, xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc tổ chức lễ đón bằng công nhận xã nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí của tỉnh. Sau gần 5 năm thực hiện, đến nay, Lang Minh đã đạt 19/19 tiêu chí, 53/53 chỉ tiêu theo bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Hải Đình

* Ngày 12-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thống Nhất phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác giám sát và phản biện xã hội cho hơn 100 cán bộ là Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; Trưởng ban Công tác Mặt trận các ấp, khu phố trên địa bàn huyện.

Nhật Quang

* Qua kiểm tra công tác về một số chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Trảng Bom sáng 12-9, Ban Dân tộc tỉnh đề nghị huyện cần quan tâm hơn nữa đến các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số; hạ tỷ lệ hộ nghèo dân tộc, tạo điều kiện để hộ dân tộc tiếp cận với các dịch vụ y tế, đào tạo nghề, cung cấp nguồn vốn ưu đãi để các hộ phát triển kinh tế bền vững… Huyện Trảng Bom có trên 6 ngàn hộ thuộc dân tộc thiểu số với 20 thành phần dân tộc, trong đó có 26 người có uy tín trong đồng bào dân tộc.

Trọng Khôi

* Thông tin tại hội nghị tổng kết các hoạt động hè năm 2019 của huyện Định Quán cho hay, hè năm nay Ban Chỉ đạo hè huyện Định Quán đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống và các hoạt động vui chơi, giải trí, thu hút, tập hợp từ 70-75% thanh thiếu nhi tham gia sinh hoạt, với tổng số tiền trị giá trên 450 triệu đồng.

Lê Trung - Lê Điểm

Tin xem nhiều