Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục làm tốt việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

04:09, 27/09/2019

(ĐN) - Ngày 26-9, Đại tá Đào Quang Hòa, Phó cục trưởng Cục Chính sách (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam), Phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (gọi tắt Ban chỉ đạo 515) đã dẫn đầu đoàn công tác làm việc với tỉnh Đồng Nai.

 

(ĐN) - Ngày 26-9, Đại tá Đào Quang Hòa, Phó cục trưởng Cục Chính sách (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam), Phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (gọi tắt Ban chỉ đạo 515) đã dẫn đầu đoàn công tác làm việc với tỉnh Đồng Nai. Tiếp và làm việc với đoàn, có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp và các thành viên Ban chỉ đạo 515 tỉnh.

Đại tá Đào Quang Hòa phát biểu tại buổi làm việc
Đại tá Đào Quang Hòa phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Đào Quang Hòa đánh giá cao những nỗ lực của Ban chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Nai trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập  và đã đưa nhiều hài cốt liệt sĩ về an nghỉ tại các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh. Trong đó, đáng chú ý nhất là việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại các khu vực: Chốt Vườn Điều; Chốt Hoàng Diệu; Sân bay Biên Hòa và một số địa phương ở Tân Phú, Long Thành…

Trưởng đoàn công tác đề nghị tỉnh tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, tìm kiếm nhân chứng cung cấp thông tin, đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, trả lại tên liệt sĩ theo Đề án 50 (Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin) tại các nghĩa trang đạt kết quả tốt.

Theo Ban chỉ đạo 515 tỉnh, năm 2018 và 9 tháng đầu năm 2019, tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; gửi công văn xác minh thông tin đến các đơn vị liên quan và nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ xác minh thông tin làm cơ sở chỉnh sửa 55 thông tin liệt sĩ trên bia mộ; giới thiệu và hỗ trợ kinh phí theo quy định cho 113 gia đình và thân nhân đi thăm viếng mộ, di chuyển 90 hài cốt liệt sĩ về quê an táng theo quy định; hướng dẫn Ban chỉ đạo 515 Tân Phú, Long Thành, Long Khánh tổ chức tốt lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ với 12 ngôi mộ, trong đó có 2 mộ tập thể.

Tin: Hà Anh, Ảnh: Phan Hải

Tin xem nhiều