Báo Đồng Nai điện tử
En

Thủy điện Trị An xả tràn không ảnh hưởng đến hạ du

04:09, 15/09/2019

(ĐN) – Ngày 15-9, ông Võ Tấn Nhẫn, Giám đốc Công ty Thủy điện Trị An (huyện Vĩnh Cửu) cho biết, hiện nay lượng nước về hồ Trị An đã đạt gần 60,5m (mực nước 62m đầy hồ).

(ĐN) – Ngày 15-9, ông Võ Tấn Nhẫn, Giám đốc Công ty Thủy điện Trị An (huyện Vĩnh Cửu) cho biết, hiện nay lượng nước về hồ Trị An đã đạt gần 60,5m (mực nước 62m đầy hồ).

Công ty Thủy điện Trị An tăng xả về hạ du từ ngày 17-9-2019, sẽ không ảnh hưởng đến vùng ven sông.
Công ty Thủy điện Trị An tăng xả về hạ du từ ngày 17-9-2019, sẽ không ảnh hưởng đến vùng ven sông.

Tuy nhiên, do những ngày gần đây mưa nhiều, lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về hồ đạt khoảng 1.500 m3/giây và dự kiến trong 4 ngày tới có thể đạt 1.900 m3/giây.

Để đảm bảo cho lưu lượng nước trong hồ, bắt đầu từ 9 giờ ngày 17-9, Công ty sẽ tăng lưu lượng nước xả qua tràn 150m3/giây, lưu lượng nước qua tua bin phát điện 800m3/giây. Như vậy, tổng lưu lượng nước Công ty Thủy điện Trị An sẽ xả về hạ du từ ngày 17—9 là 950m3/giây, không gây ảnh hưởng gì đến vùng hạ du hoặc gần sông.

Cũng theo ông Nhẫn, chỉ khi nào Công ty Thủy điện Trị An phải xả về hạ du khoảng 1.500 m3/giây mới lo ảnh hưởng khu vực trũng ven sông ở vùng hạ lưu sông Đồng Nai.

Năm nay, lượng nước về hồ Trị An chậm và ít hơn so với năm trước. Từ tháng 8-2019 khi mưa nhiều, hồ Trị An mới có nguồn nước về nhiều. Do lượng nước đổ về hồ ít nên lượng điện sản xuất được để hòa vào lưới điện quốc gia đã giảm 250 triệu kWh so với cùng kỳ năm trước. Đến nay, lượng điện công ty sản xuất được là hơn 1 tỷ kWh, đạt 65% kế hoạch năm.

                                                           Hương Giang

 

Tin xem nhiều