Báo Đồng Nai điện tử
En

Xóa phòng học tạm và lớp học ca 3 trên địa bàn huyện

09:09, 24/09/2019

(ĐN) - Đến nay, huyện Vĩnh Cửu đã thực hiện nâng cấp, sửa chữa và xây dựng mới 87 công trình trường học. Theo đó, phòng học tạm, lớp học ca 3 đã được giải quyết. Các xã đều có trường học từ mầm non đến tiểu học, THCS. Tất cả các trường học đều nằm ở trung tâm xã, tạo điều kiện thuận lợi cho con em đến trường.

(ĐN) - Đến nay, huyện Vĩnh Cửu đã thực hiện nâng cấp, sửa chữa và xây dựng mới 87 công trình trường học. Theo đó, phòng học tạm, lớp học ca 3 đã được giải quyết. Các xã đều có trường học từ mầm non đến tiểu học, THCS. Tất cả các trường học đều nằm ở trung tâm xã, tạo điều kiện thuận lợi cho con em đến trường.

Trên địa bàn huyện hiện có 44 trường công lập từ mẫu giáo đến THPT và 3 trường dân lập. Trong đó có 41 trường công lập (từ mầm non đến THCS) có cơ sở vật chất đạt chuẩn, 30/41 trường đạt chuẩn quốc gia. Ngoài ra, có 41 nhà, nhóm trẻ tư thục; 1 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; 1 trường trung cấp nghề Đông Nam bộ (trực thuộc Bộ Nông nghiệp - phát triển nông thôn). Hệ thống giáo dục đã góp phần quan trọng vào công tác đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ để phát triển văn hóa, xã hội cho địa phương.

Ngọc Liên

 

Tin xem nhiều