Báo Đồng Nai điện tử
En

Vốn xã hội hóa xây dựng nông thôn mới chiếm 90,5%

09:09, 24/09/2019

(ĐN) - Trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2017, toàn huyện Vĩnh Cửu đã huy động được gần 21,6 ngàn tỷ đồng. Trong đó, vốn xã hội hóa chiếm 90,5%.

(ĐN) - Trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2017, toàn huyện Vĩnh Cửu đã huy động được gần 21,6 ngàn tỷ đồng. Trong đó, vốn xã hội hóa chiếm 90,5%.

Huyện Vĩnh Cửu đã thực hiện đúng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” khi triển khai thực hiện các công trình bằng nguồn vốn nhà nước và vốn xã hội hóa. Công trình sau khi hoàn thành được tổ chức công bố công khai, minh bạch các nguồn thu, tạo được lòng tin trong toàn thể nhân dân. Do đó, các công trình hạ tầng được người dân tự nguyện bàn giao đất, thanh lý vật kiến trúc, cây trồng mà không nhận tiền bồi thường.        

  Bình Nguyên

Tin xem nhiều