Báo Đồng Nai điện tử
En

Huyện Vĩnh Cửu có 7 xã bị thiệt hại do ngập lụt

09:09, 27/09/2019

(ĐN) - Theo thống kê của UBND huyện Vĩnh Cửu, trong đợt mưa lũ vừa qua, toàn huyện có 7 xã, gồm: Vĩnh Tân, Tân An, Phú Lý, Hiếu Liêm, Tân Bình, Bình Hòa, Bình Lợi...bị thiệt hại do ngập úng.

 

(ĐN) - Theo thống kê của UBND huyện Vĩnh Cửu, trong đợt ngập lụt vừa qua, toàn huyện có 7 xã, gồm: Vĩnh Tân, Tân An, Phú Lý, Hiếu Liêm, Tân Bình, Bình Hòa, Bình Lợi...bị thiệt hại do ngập úng. 

Nhiều diện tích rau cần bị ngập sâu, không thể thu hoạch. Ảnh: Tư Liệu
Nhiều diện tích rau cần bị ngập sâu, không thể thu hoạch (Ảnh: Tư Liệu)

Cụ thể, ngày 19-9, do mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn suối Sông Thao đổ về với lưu lượng lớn, cộng với các hồ Sông Mây, hồ Thủy điện Trị An xả điều tiết nước xuống vùng hạ du, khiến 7 xã nói trên bị ảnh hưởng. Trong đó, có 127 căn nhà và 8 tuyến đường giao thông nông thôn bị ngập nước; đoạn đường tiếp giáp phân trường 3 và phân trường 4 thuốc ấp 4 (xã Hiếu Liêm) bị xói lở.

Về sản xuất nông nghiệp, toàn huyện có 87,5 hécta ao cá bị ngập; 174 hécta lúa bị ngập thiệt hại từ 70-100%; gần 100 hécta cây rau màu và cây ăn trái bị ngập.

Tiếp đó, vào ngày 22-9, xã Phú Lý tiếp tục xảy ra mưa lớn kèm lốc xoáy làm 1 người dân tại ấp Bình Chánh bị thương nhẹ; có 4 căn nhà bị tốc mái hoàn toàn. Về sản xuất nông nghiệp có 12 hộ dân bị thiệt hại do lốc xoáy với trên 1 ngàn cây mãng cầu Thái, cây bưởi da xanh, xoài, mít... bị gãy ngang, bật gốc.

Bình Nguyên

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích