Báo Đồng Nai điện tử
En

Huyện Định Quán:Quan tâm nâng cấp, sửa chữa thiết chế văn hóa

08:09, 17/09/2019

(ĐN)- Theo báo cáo của Phòng Văn hóa - thông tin huyện Định Quán, trong 4 năm (2015-2019) UBND huyện đã đẩy mạnh đầu tư xây dựng, nâng cấp và sửa chữa 104 nhà văn hóa ấp, khu phố. Kinh phí xây mới là 300 triệu đồng/nhà; kinh phí nâng cấp, sửa chữa là 50 triệu đồng/nhà.

(ĐN)- Theo báo cáo của Phòng Văn hóa - thông tin huyện Định Quán, trong 4 năm (2015-2019) UBND huyện đã đẩy mạnh đầu tư xây dựng, nâng cấp và sửa chữa 104 nhà văn hóa ấp, khu phố. Kinh phí xây mới là 300 triệu đồng/nhà; kinh phí nâng cấp, sửa chữa là 50 triệu đồng/nhà.

Một buổi luyện tập của Câu lạc bộ dân ca quê hương (xã Gia Canh, huyện Định Quán). Ảnh: L. Na
Một buổi luyện tập của Câu lạc bộ dân ca quê hương (xã Gia Canh, huyện Định Quán). Ảnh: L. Na

Từ tháng 6-2019, huyện Định Quán đã nâng số tiền từ 300 triệu đồng lên 450 triệu đồng đối với nhà văn hóa xây mới và từ 50 triệu đồng lên 150 triệu đồng đối với nhà văn hóa nâng cấp, sửa chữa. Ngoài nguồn từ ngân sách, các địa phương trong huyện còn huy động thêm nguồn xã hội hóa để bổ sung vào kinh phí xây dựng, nâng cấp, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị… Tổng kinh phí huy động đến nay trên 2,6 tỷ đồng.

Từ các thiết chế, phong trào văn hoá, văn nghệ ở Định Quán phát triển khá mạnh mẽ. Hiện, trên địa bàn huyện có 14 câu lạc bộ như: hát cho nhau nghe, thơ văn, hát chèo, đờn ca tài tử, hát then… sinh hoạt thường xuyên tại các nhà văn hóa. Qua đó, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân.

My Ny

Tin xem nhiều