Báo Đồng Nai điện tử
En

Hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân vô gia cư

10:09, 06/09/2019

(ĐN) - Mới đây, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đã cứu sống một trường hợp bệnh nhân đột quỵ nguy kịch. Theo đó, bệnh nhân Nguyễn Văn Chính, vô gia cư, nhập viện trong tình trạng không tỉnh táo, không nói chuyện được, liệt nửa người bên trái.

(ĐN) - Mới đây, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đã cứu sống một trường hợp bệnh nhân đột quỵ nguy kịch. Theo đó, bệnh nhân Nguyễn Văn Chính, vô gia cư, nhập viện trong tình trạng không tỉnh táo, không nói chuyện được, liệt nửa người bên trái.

Bác sĩ Nguyễn Đình Quang, Trưởng khoa Nội thần kinh cho hay, các bác sĩ đã khám, chẩn đoán, bệnh nhân bị xuất huyết não và tiến hành cấp cứu đột quỵ, tận dụng khoảng “thời gian vàng” để cứu bệnh nhân.

Sau khoảng 2 tuần điều trị xuất huyết não và sử dụng thuốc kiểm soát cao huyết áp, bệnh nhân đã tỉnh táo. Tuy nhiên, cơn đột quỵ để lại di chứng nặng nề. Ông Chính không đi lại được, hạn chế khả năng ngôn ngữ và vẫn phải tiếp tục ăn qua ống thông (sonde).

Được biết, ông Chính lượm ve chai, sống lang thang, không nhà cửa, không giấy tờ tùy thân. Chính vì vậy, bệnh nhân được hỗ trợ toàn bộ tiền viện phí từ nguồn hỗ trợ viện phí của Tổng công ty Sonadezi.

Chiêu Ly

Tin xem nhiều