Báo Đồng Nai điện tử
En

Giết người viết giùm đơn ly hôn, bị cáo lãnh án nặng

02:09, 19/09/2019

(ĐN)- Ngày 19-9, tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch), Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Đỗ Duy Ân (29 tuổi, ngụ xã Long Thọ) 18 năm tù về tội giết người.

 

Bị cáo tại phiên tòa xét xử lưu động
Bị cáo tại phiên tòa xét xử lưu động

(ĐN)- Ngày 19-8, tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch), Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Đỗ Duy Ân (29 tuổi, ngụ xã Long Thọ) 18 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, vào cuối năm 2018, ông Đỗ Văn Sơn (60 tuổi, ngụ xã Long Thọ) muốn ly hôn với vợ là bà Huỳnh Thị Hoa (61 tuổi) nên nhờ ông Dương Văn Đạo (ngụ xã Long Thọ) viết giùm đơn ly hôn.

Đến ngày 4-1-2019, ông Đạo đến nhà ông Sơn thì gặp bà Hoa nên hai bên xảy ra xô xát và được người dân can ngăn. Sau đó, bà Hoa kể lại vụ việc cho con trai là Ân nghe.

Vào ngày 16-1, sau khi uống rượu, Ân điều khiển xe máy biển số 60C2-598.76 đến khu vực ấp 4 (xã Long Thọ) thì gặp ông Đạo đi xe theo chiều ngược lại và Ân đã chặn đầu xe rồi dùng tay đánh ông Đạo. Trong lúc xô xát, Ân đã dùng dao thủ sẵn đâm và chém ông Đạo nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Ân sau đó đã đến cơ quan công an đầu thú.

Tố Tâm

Tin xem nhiều