Báo Đồng Nai điện tử
En

Giết người vì ghen tuông, bị cáo lãnh 18 năm tù

02:09, 27/09/2019

(ĐN)- Ngày 27-9, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Thuận (20 tuổi, ngụ huyện Ea H'Leo, Đăk Lăk) 18 năm tù giam về tội giết người.

 

(ĐN)- Ngày 27-9, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Thuận (20 tuổi, ngụ huyện Ea H’Leo, Đăk Lăk) 18 năm tù giam về tội giết người.

Cáo trạng của VKSND tỉnh xác định, vào ngày 21-3-2019, tại khu trọ Long Đức 1 (phường Tam Phước, TP.Biên Hòa), trong lúc ăn nhậu, giữa Hoàng Văn Dũng với Ma Văn Hảo (ngụ phường Tam Phước, TP.Biên Hòa) đã xảy ra mâu thuẫn do mối quan hệ tình cảm giữa ba người là chị C.N. (ngụ TP.Biên Hòa) với Dũng và Hảo. Trong lúc xô xát, Dũng và bạn Dũng gây thương tích cho Hảo nên Thuận (bạn của Hảo) đã dùng dao đuổi đánh Dũng.

Lúc này, anh Dũng bỏ chạy nhưng  bị vấp té và bị Thuận dùng dao đâm nhiều nhát vào người. Hậu quả anh Dũng tử vong do vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, Thuận bị công an bắt giữ.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều