Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai có 676 hécta bị dịch khảm lá mì

09:09, 16/09/2019

(ĐN)- Từ đầu năm 2019 đến nay, các địa phương hầu như đã hoàn tất việc xuống giống vụ mì mới, toàn tỉnh có 676 hécta bị dịch khảm lá mì.

(ĐN)- Từ đầu năm 2019 đến nay, các địa phương hầu như đã hoàn tất việc xuống giống vụ mì mới, toàn tỉnh có 676 hécta bị dịch khảm lá mì.

Nông dân xã Xuân Hòa (huyện Xuân Lộc) lo lắng vì dịch khảm lá mì có nguy cơ bùng phát trở lại. Ảnh: B.Nguyên Nông dân tại TP. Long Khánh chặt bỏ vườn tiêu bị dịch bệnh.
Ảnh minh họa

Các địa phương xuất hiện dịch này gồm: Vĩnh Cửu, Định Quán, Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch, Xuân Lộc... Dự báo, trong tình hình thời tiết bất thường, có những đợt mưa dầm kéo dài như hiện nay, diện tích nhiễm dịch khảm lá mì có chiều hướng tăng nhẹ. Các địa phương hiện đang tập trung công tác tuyên truyền, vận động nông dân quan tâm việc phòng, chống dịch; đặc biệt thực hiện tiêu hủy đối với những diện tích nhiễm nặng.

Bình Nguyên

Tin xem nhiều