Báo Đồng Nai điện tử
En

Chuẩn bị tốt Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ các cấp

07:09, 18/09/2019

(ĐN) - Ngày 18-9, tại Trung tâm Hội nghị Sen vàng, Hội đồng Đội tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018-2019 với chủ đề: "Thiếu nhi Đồng Nai học tập tốt, rèn luyện chăm"...

(ĐN) - Ngày 18-9, tại Trung tâm Hội nghị Sen vàng, Hội đồng Đội tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018-2019 với chủ đề: “Thiếu nhi Đồng Nai học tập tốt, rèn luyện chăm” và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020, chủ đề: “Thiếu nhi Đồng Nai đoàn kết, chăm ngoan”.

Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Cao Cường,  khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018-2019. Ảnh: Văn Truyên
Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Cao Cường khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018-2019. Ảnh: Văn Truyên

Năm học 2018-2019, 482 liên đội trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nhiều phong trào, mô hình giúp bạn vượt khó tiếp tục đến trường, như: Cặp nến yêu thương, Giúp bạn đến trường, Tiếp bước cho em đến trường, Tiếp sức đến trường, Cây mùa xuân, Nuôi heo đất tặng bạn... Qua đó, đã vận động để trao tặng 850 xe đạp, gần 3 ngàn suất học bổng, 6 ngàn phần quà, xây dựng và sửa chữa 49 khu vui chơi dành cho thiếu nhi... với tổng trị giá trên 5,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hội đồng đội các cấp đã xây dựng nhiều mô hình đem lại hiệu quả tốt trong học tập và vui chơi dành cho thanh thiếu nhi, như: trại hè vui học tiếng anh dành cho thiếu nhi, mô hình Phần mềm hệ thống ôn luyện kiến thức và triển khai Chương trình rèn luyện đội viên giai đoạn 2018 - 2022, hành trình Tìm về địa chỉ đỏ… với sự tham gia của hơn 2 triệu lượt học sinh. Với những kết quả nổi bật này, Đồng Nai đã được Hội đồng Đội Trung ương công nhận nằm trong tốp 5 đơn vị xuất sắc dẫn đầu công tác đội và phong trào thiếu nhi toàn quốc năm học 2018-2019.

Bên cạnh những thành tích đạt được, theo chị Hồ Hồng Nguyên, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, năm học 2018-2019, tình trạng đuối nước, tai nạn thương tích ở trẻ em còn xảy ra. Các hoạt động kết nối, lắng nghe ý kiến giữa tổ chức đội với trẻ em và giữa trẻ em với chính quyền địa phương các cấp được tổ chức chưa nhiều. Việc xây dựng khu vui chơi dành cho thiếu nhi còn ít, chưa đáp ứng được nhu cầu vui chơi của trẻ em, sự mong mỏi của phụ huynh, giáo viên.

Chị Hồ Hồng Nguyên đề nghị, trong năm học 2019-2020, Hội đồng đội các cấp cần tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có: xây dựng mới ở mỗi xã, phường, thị trấn ít nhất 1 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi. Chuẩn bị tốt Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ các cấp, tiến tới Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Đồng Nai. Nâng cao năng lực cho cán bộ chỉ huy đội và tổng phụ trách đội. Đảm bảo tổ chức tốt chương trình đối thoại của trẻ em với tổ chức đội, chính quyền các cấp. Tập trung thực hiện tốt Mô hình Hội đồng trẻ em các cấp...

Dịp này, Hội đồng Đội Trung ương đã khen thưởng cho 22 tập thể, 21 cá nhân và Hội đồng Đội tỉnh khen thưởng cho 35 tập thể, 36 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018-2019.

Võ Tuyên

Tin xem nhiều