Báo Đồng Nai điện tử
En

Bộ Quốc phòng tổng kết công tác chính sách đối với dân công hỏa tuyến

09:09, 26/09/2019

(ĐN)- Ngày 25-9, Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì hội nghị trực tuyến với 71 điểm cầu cả nước, tổng kết công tác chính sách đối với dân công hỏa tuyến. Tại điểm cầu Đồng Nai, đồng chí Hồ Văn Lộc, Phó giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội, Phó trưởng ban Chỉ đạo 24 tỉnh chủ trì hội nghị.

(ĐN)- Ngày 25-9, Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì hội nghị trực tuyến với 71 điểm cầu cả nước, tổng kết công tác chính sách đối với dân công hỏa tuyến. Tại điểm cầu Đồng Nai, đồng chí Hồ Văn Lộc, Phó giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội, Phó trưởng ban Chỉ đạo 24 tỉnh chủ trì hội nghị.

Sau 4 năm thực hiện Quyết định 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến, cả nước có hơn 1,1 triệu người được hưởng chế độ chính sách với số tiền chi trả gần 2.500 tỷ đồng. Ban Chỉ đạo 24 các địa phương đã phối hợp thực hiện chế độ bảo hiểm y tế cho trên 210 ngàn người; giải quyết mai táng phí hơn 19 ngàn trường hợp.

Riêng địa bàn Quân khu 7 và tỉnh Đồng Nai có 33.957 dân công hỏa tuyến được hưởng chế độ này; hiện còn 7.422 hồ sơ đang chờ xét duyệt và dự kiến sẽ hoàn thành giải quyết trong quý I-2020.

Nguyệt Anh

Tin xem nhiều