Báo Đồng Nai điện tử
En

Bệnh tay - chân - miệng tăng cao

04:09, 27/09/2019

(ĐN) - Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, từ tháng 8 đến nay, bệnh tay - chân - miệng tăng cao với mỗi tuần, toàn tỉnh ghi nhận khoảng 600 ca bệnh, tăng 330 ca so với các tuần trước đó.

(ĐN) - Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, từ tháng 8 đến nay, bệnh tay - chân - miệng tăng cao với mỗi tuần, toàn tỉnh ghi nhận khoảng 600 ca bệnh, tăng 330 ca so với các tuần trước đó.

 Điều trị trẻ mắc bệnh tay chân miệng tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai
Điều trị trẻ mắc bệnh tay chân miệng tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai

Riêng từ đầu tháng 9 đến ngày 26-9, toàn tỉnh đã ghi nhận 2.000 ca mắc bệnh tay - chân - miệng. Trước tình hình số ca mắc bệnh tăng cao, ngành y tế đã tổ chức chiến dịch khử trùng, phòng chống bệnh tay - chân - miệng cho các trường mẫu giáo ở 11 huyện, thành phố.

Chiến dịch này diễn ra trong suốt tháng 9. Ngoài ra, việc khử trùng từng ca bệnh vẫn diễn ra liên tục. Trong chiến dịch khử trùng này, nhân viên y tế sẽ hướng dẫn các cơ sở mầm non cách khử trùng phòng bệnh cho trẻ. Từ đó, các đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện thường xuyên 1 lần/ tuần.

Ngành y tế khuyến cáo, trẻ mắc bệnh tay - chân - miệng sau khi chữa khỏi vẫn còn đào thải virus gây bệnh từ 10-12 ngày. Vì vậy, người dân cần thường xuyên sử dụng các chất tẩy rửa thông thường như: javen, nước lau sàn nhà, xà phòng… để vệ sinh đồ chơi cho trẻ.

Tin, ảnh: Bích Nhàn

 

 

Tin xem nhiều