Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt khẩn cấp 8 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại Biên Hòa

03:09, 27/09/2019

(ĐN)- Liên quan đến vụ hàng chục đối tượng sử dụng dao và mã tấu gây rối trật tự công cộng tại phường Hiệp Hòa, sáng 27-9 Công an TP. Biên Hòa đã tiến hành bắt khẩn cấp 8 đối tượng để điều tra xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.

 

(ĐN)- Liên quan đến vụ hàng chục đối tượng sử dụng dao và mã tấu gây rối trật tự công cộng tại phường Hiệp Hòa, sáng 27-9 Công an TP. Biên Hòa đã tiến hành bắt khẩn cấp 8 đối tượng để điều tra xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.

8 đối tượng gây rồi trật tự công cộng vừa bị bắt giữ
8 đối tượng gây rồi trật tự công cộng vừa bị Công an TP. Biên Hòa bắt giữ

8 đối tượng bị bắt gồm: Lê Văn Minh 20 tuổi, Quan Văn Trí 16 tuổi, Lê Thành Nam 16 tuổi, Trần Minh Chánh 19 tuổi, Huỳnh Ngọc Phúc 23 tuổi, Nguyễn Anh Tài 20 tuổi, Nguyễn Văn Hải 18 tuổi và Lý Anh Tuấn 16 tuổi, đều cùng ngụ tại TP. Biên Hòa. Bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi hung hãn của mình là sai trái.

Bước đầu qua khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc, Công an TP. Biên Hòa xác định, khoảng 0 giờ 15 phút ngày 26-9, tổ tuần tra gồm Công an phường Hiệp Hòa và bảo vệ dân phố phường Hiệp Hòa đang tuần tra và chốt chặn tại ngã tư cầu Hiệp Hòa thì phát hiện khoảng 20 mô tô với khoảng 30 đối tượng mang theo hung khí như chai xăng, dao tự chế, mã tấu chạy trên đường từ hướng phường Thống Nhất qua Hiệp Hòa. Khi phát hiện lực lượng tuần tra, một số đối tượng quay đầu xe về phường Thống Nhất. Trong khi quay đầu xe tại khu vực dốc cầu Hiệp Hòa, các đối tượng quây vòng tròn rồi dùng chai xăng ném xuống đường. Có khoảng 5 đối tượng cầm hung khí đe dọa tấn công lực lượng tuần tra. Trong đó, có 2 đối tượng xông đến đạp đổ xe máy biển số 60-75816 của anh Vũ Lê Hoàng Văn là một trong 5 bảo vệ dân phố tham gia tuần tra, rồi dùng dao chém vào xe anh Văn khiến xe hư hỏng phần trước. Sau khi gây án, chúng nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Các đối tượng dùng hung khí gây náo loạn đường phố. (Ảnh cắt từ clip)
Các đối tượng dùng hung khí gây náo loạn đường phố. (Ảnh cắt từ clip)

Nhận được tin báo, ngay trong đêm Thượng tá Phạm Hoàng Tiến, Phó trưởng Công an phụ trách Công an TP. Biên Hòa đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp với công an các phường, chia thành nhiều tổ tiến hành các biện pháp nghiệp vụ truy xét bắt các đối tượng gây rối.

8 đối tượng bị bắt giữ nằm trong nhóm khoảng 30 đối tượng mang dao và mã tấu chạy xe máy gây rối rạng sáng 26-9. Hiện Công an TP. Biên Hòa đang kêu gọi các đối tượng còn lại nhanh chóng ra đầu thú sớm nhất để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Tin, ảnh: Khắc Thiết

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích