Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục phát hiện, bắt giữ ghe hút cát lậu trên sông Đồng Nai

09:08, 23/08/2019

(ĐN)- Khuya ngày 22-8, tổ công tác của Đội Cảnh sát kinh tế, môi trường Công an TP.Biên Hòa đã phát hiện và đưa 1 chiếc ghe khai thác cát lậu trên sông Đồng Nai, đoạn qua phường Long Bình Tân về lưu giữ tại bến của Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy Công an tỉnh để tiếp tục xác minh, xử lý.

(ĐN)- Khuya ngày 22-8, tổ công tác của Đội Cảnh sát kinh tế, môi trường Công an TP.Biên Hòa đã phát hiện và đưa 1 chiếc ghe khai thác cát lậu trên sông Đồng Nai, đoạn qua phường Long Bình Tân về lưu giữ tại bến của Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy Công an tỉnh để tiếp tục xác minh, xử lý.

Đội Cảnh sát kinh tế, môi trường Công an TP.Biên Hòa tiến hành thu giữ phương tiện khai thác cát lậu trong đêm 22-8.
Đội Cảnh sát kinh tế, môi trường Công an TP.Biên Hòa tiến hành thu giữ phương tiện khai thác cát lậu trong đêm 22-8

Trước đó, khoảng 20 giờ cùng ngày, qua công tác mật phục, tổ công tác của Đội Cảnh sát kinh tế, môi trường, Công an TP.Biên Hòa đã phát hiện 4 đối tượng sử dụng chiếc ghe nói trên hút cát tại khu vực cù lao Ba Xê (thuộc phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) nên tiến hành vây bắt.

Thấy công an xuất hiện, nhóm đối tượng này đã nổ máy ghe bỏ chạy vào mé bờ sông Đồng Nai (thuộc phường Long Bình Tân) lút lỗ lù định nhấn chìm ghe rồi nhảy lên bờ tẩu thoát. Tuy nhiên, lực lượng trinh sát đã nhanh chóng phát hiện, xử lý và giữ lại ghe để phục vụ công tác xác minh.

Việc truy bắt ghe hút cát lậu trong đêm của lực lượng công an gặp nhiều khó khăn.
Việc truy bắt ghe hút cát lậu trong đêm của lực lượng công an gặp nhiều khó khăn, vì các đối tượng đã chuyển sang dùng ghe nhỏ dễ tẩu thoát hoặc có thể lút lù nhấn chìm ghe lẫn trốn

Một cán bộ tham gia vụ truy bắt cho biết, các đối tượng sử dụng phương tiện có gắn thiết bị hút cát và khi triển khai hút cát mới có phương tiện vận chuyển đến áp sát để nhận cát.

Theo cán bộ chỉ huy Đội Cảnh sát kinh tế, môi trường Công an TP.Biên Hòa, thời gian gần đây, đơn vị này đã phát hiện bắt giữ rất nhiều vụ khai thác cát trộm trên sông Đồng Nai. Trong số đó có nhiều vụ các đối tượng đã sử dụng các phương tiện “bạch tuộc, vòi rồng” lớn để khai thác. Tuy nhiên, do bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ nhiều phương tiện có giá trị cao, nên các đối tượng đã chuyển sang dùng ghe nhỏ để khi bị phát hiện dễ bề tẩu thoát, hoặc có thể lút lù nhấn chìm ghe lẫn trốn, gây khó khăn cho lực lượng công an.

Hiện địa bàn mà các đối tượng thường hút cát trái phép chủ yếu là các khu vực: cù lao Ba Xê, cù lao Cỏ, cù lao Tân Vạn, khu vực phường Bửu Long…

Trần Danh

Tin xem nhiều