Báo Đồng Nai điện tử
En

Thi đua chào mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

09:08, 18/08/2019

(ĐN)- Hướng tới Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh (gọi tắt là Liên hiệp) lần thứ II (nhiệm kỳ 2019 – 2024), trong thời gian qua, Liên hiệp và các Hội thành viên đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực.

(ĐN)- Hướng tới Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh (gọi tắt là Liên hiệp) lần thứ II (nhiệm kỳ 2019 – 2024), trong thời gian qua, Liên hiệp và các Hội thành viên đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh phối hợp tổ chức chương trình Thủy điện Trị An – Dấu ấn hữu nghị Việt – Nga nhân kỷ niệm 25 năm ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga (1994-2019), 29 năm Quốc khánh Liên bang Nga (12-6-1990 - 12-6-2019) và hướng tới 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga (1950-2020).
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh phối hợp tổ chức chương trình Thủy điện Trị An – Dấu ấn hữu nghị Việt – Nga nhân kỷ niệm 25 năm ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga (1994-2019), 29 năm Quốc khánh Liên bang Nga (12-6-1990 - 12-6-2019) và hướng tới 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga (1950-2020).

Điển hình như: Tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, công chức và hơn 5 ngàn hội viên, các tầng lớp nhân dân hiểu hơn về vai trò, nhiệm vụ của Liên hiệp và các Hội thành viên trong công tác đối ngoại nhân dân, thành quả đạt được của Liên hiệp sau 5 năm được thành lập và đi vào hoạt động; tăng cường các hoạt động giao lưu nhân dân, thắt chặt tình hữu nghị với các nước thông qua những buổi hội nghị, lớp tập huấn, họp mặt, lễ kỷ niệm, hoạt động của các Hội hữu nghị thành viên.

Đồng thời, Liên hiệp và các Hội hữu nghị thành viên cũng đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, từ thiện trên địa bàn tỉnh như vận động xây tặng nhà cho những hộ nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; lắp đặt hệ thống xử lý cấp nước sạch vùng nông thôn, chăm sóc sức khỏe cho người dân, xây dựng nâng cấp các trường học, tặng học bổng cho học sinh nghèo với tổng giá trị trên 53,3 tỷ đồng.

Lộc Dung

 

Tin xem nhiều