Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường phối hợp xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc

03:08, 02/08/2019

(ĐN) - Ngày 2-8-2019, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ "ĐN – 19". Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Quân khu 7 đã đến dự...

 

(ĐN) - Ngày 2-8, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ “ĐN – 19”.

Lãnh đạo tỉnh, Quân khu 7 tham dự hội nghị.
Lãnh đạo tỉnh, Quân khu 7 tham dự hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thiếu tướng Lê Bửu Tuấn, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu 7; Trần Văn Vĩnh, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Trần Ngọc Khải, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh tặng bằng khen cho 30 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh tặng bằng khen cho 30 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019.

Năm nay, Đồng Nai tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ có một phần thực binh cấp tỉnh, cấp huyện tại TP.Biên Hòa và huyện Trảng Bom. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và 2 địa phương đã chuẩn bị chu đáo, thực hiện đầy đủ các nội dung diễn tập, đạt mục đích, yêu cầu đề ra và đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình diễn tập.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng tặng bằng khen cho 48 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng tặng bằng khen cho 48 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Bửu Tuấn, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu 7 đề nghị các địa phương nên sớm thành lập Ban chỉ huy phòng thủ dân sự; phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành với lực lượng vũ trang để tạo sức mạnh tổng hợp từ địa phương; đảm bảo bí mật thông tin, hình ảnh; phát huy tốt phương châm “4 tại chỗ” trong diễn tập; áp dụng công nghệ thông tin vào diễn tập...

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt triển khai với cán bộ, nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng an ninh; nghiên cứu xử lý các vấn đề về thiên tai, luyện tập sơ tán, cứu trợ, tiếp nhận thực phẩm, y tế; nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, nhất là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang; tăng cường phối hợp giữa cơ quan quân sự và công an các cấp; niêm cất bảo mật các văn bản về diễn tập.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 48 cá nhân và 30 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019.

Minh Thành

Tin xem nhiều