Báo Đồng Nai điện tử
En

Điều tra vụ kẻ gian đột nhập phòng trọ lấy cắp tài sản

10:08, 02/08/2019

(ĐN) - Đội Cảnh sát hình sự đang phối hợp với Đội Kỹ thuật hình sự Công an TP.Biên Hòa điều tra vụ đột nhập lấy trộm tài sản xảy ra tại phòng trọ ở tổ 11, KP.7, phường Long Bình.

 

 

(ĐN) - Đội Cảnh sát hình sự đang phối hợp với Đội Kỹ thuật hình sự Công an TP.Biên Hòa điều tra vụ đột nhập lấy trộm tài sản xảy ra tại phòng trọ ở tổ 11, KP.7, phường Long Bình.

Theo xác minh ban đầu, khoảng 2 giờ 30, ngày 1-8, bà Nguyễn Thị Xinh (51 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) đang ngủ trong phòng trọ nói trên cùng chị Trần Thị Hằng (con gái bà Xinh) và hai người bạn của chị Hằng, thì nghe tiếng xe máy nổ ngoài cửa phòng. Lúc này, bà Xinh tỉnh dậy thấy cửa phòng trọ đã mở toang nên chạy ra xem và phát hiện 1 thanh niên điều khiển chiếc xe máy hiệu Exceiter mang biển số 81B2-02.047 của bà chạy thoát ra đường.

Xác định kẻ gian vừa lấy trộm xe của mình, bà Xinh hô hoán mọi người dậy kiểm tra đồ đạc trong phòng và phát hiện chiếc túi xách của bà treo trên tường cũng bị lấy mất.

Qua xác minh, bà Xinh khai nhận trong túi xách còn có 1 sợi dây chuyền 3 chỉ vàng loại 24k, 1 đôi bông tai 1 chỉ vàng loại 24k, 2 chiếc điện thoại. Ngoài ra, chị Hằng cũng bị mất 1 chiếc điện thoại Iphone 6. Thống kê ban đầu số tài sản bị mất trộm khoảng 60 triệu đồng.

Sau khi nhận thông tin về vụ việc trên, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm để điều tra. Qua xác minh, cơ quan công an xác định kẻ gian đã cạy chốt, mở cửa lấy trộm tài sản.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

T.D

 

 

Tin xem nhiều