Báo Đồng Nai điện tử
En

Cần có phương án cụ thể khi xây dựng đô thị thông minh

07:08, 14/08/2019

(ĐN) - Chiều 14-8, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã chủ trì buổi làm việc để nghe Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế - AIC giới thiệu, trình bày mô hình trung tâm điều hành đô thị thông minh tỉnh Đồng Nai.

(ĐN) - Chiều 14-8, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường, cùng Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái đã chủ trì buổi làm việc để nghe Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế - AIC (trụ sở chính ở Hà Nội) giới thiệu, trình bày mô hình trung tâm điều hành đô thị thông minh tỉnh Đồng Nai.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện AIC đã giới thiệu nhiều giải pháp tổng thể về xây dựng thành phố thông minh như: khung kiến trúc chung về đô thị thông minh, mô hình trung tâm điều hành, hệ thống quản lý đô thị thông minh; hệ thống quản lý giáo dục, y tế, việc làm thông minh…

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái phát biểu tại buổi làm việc.
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, AIC còn trình bày một số mối tương quan giữa trung tâm điều hành các cấp ở địa phương, các thành phần dữ liệu kết nối trong mô hình phát triển đô thị thông minh…

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh chia sẻ một số ý kiến về mô hình phát triển đô thị thông minh.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh chia sẻ một số ý kiến về mô hình phát triển đô thị thông minh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái cho biết, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương trong tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với AIC để xây dựng hoàn thiện hệ thống dữ liệu, tạo cơ sở cho việc xây dựng các đề án, chương trình liên quan về phát triển đô thị thông minh. Trong đó, chú trọng xây dựng các chương trình, đề án, dự án cụ thể, có sự phân kỳ theo thời gian, cũng như mức độ áp dụng.

Đại diện của AIC giới thiệu về mô hình đô thị thông minh tỉnh Đồng Nai.
Đại diện của AIC giới thiệu về mô hình đô thị thông minh tỉnh Đồng Nai.

Còn Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường thì cho rằng, việc xây dựng đô thị thông minh là mục tiêu mà nhiều tỉnh, thành trên cả nước đang hướng đến nhằm đáp ứng những xu thế phát triển trong tương lai. Các giải pháp của AIC đang xây dựng có sự phân cấp cụ thể trên từng lĩnh vực quản lý, từ giao thông, y tế, giáo dục cho tới việc điều hành của chính quyền… Tuy nhiên, các giải pháp này vẫn cần phải nghiên cứu hoàn thiện thêm, trong đó cần lưu ý việc chuẩn bị nhân lực, hạ tầng khi triển khai, áp dụng mô hình đô thị thông minh vào thực tế…

Tin, ảnh: Hải Quân

 

Tin xem nhiều