Báo Đồng Nai điện tử
En

Cứu sống một bệnh nhân sốc sốt xuất huyết cực nặng

06:08, 30/08/2019

(ĐN)- Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai vừa cứu bệnh nhân béo phì bị sốc sốt xuất huyết cực nặng thoát khỏi nguy cơ tử vong.

(ĐN)- Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai vừa cứu bệnh nhân béo phì bị sốc sốt xuất huyết cực nặng thoát khỏi nguy cơ tử vong. Trong hơn 20 ngày nằm điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được truyền tổng cộng 41 đơn vị máu, tiểu cầu, huyết tương tươi. Đây được xem là ca bệnh sốt xuất huyết nặng nhất từ đầu năm đến nay tại Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa trò chuyện với bệnh nhân khi tình hình bệnh đã cải thiện đáng kể.
Bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa trò chuyện với bệnh nhân khi tình hình bệnh đã cải thiện đáng kể.

Theo đó, ngày 7-8, bệnh nhân T.M.K. (14 tuổi, ngụ phường Bửu Long, TP.Biên Hòa, nặng hơn 70 kg) nhập viện trong tình trạng bệnh bình thường. Tuy nhiên, do cơ địa béo phì khiến diễn tiến bệnh nặng nhanh, gây rối loạn tri giác, tổn thương gan, suy thận, sốc nặng. Ngày 10-8, bệnh nhân được thở máy trong tình trạng tổn thương đa cơ quan (não, gan, phổi), đồng thời lọc máu liên tục trong vòng 15 ngày sau đó.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai cho biết, suốt 2 tuần lễ tình hình của bệnh nhân có lúc rơi vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Các bác sĩ, điều dưỡng gặp áp lực rất lớn, đặc biệt trong khi lượng bệnh nặng rất đông. Việc chuyển viện lên TP.Hồ Chí Minh là không thể, vì bệnh nhân có thể sẽ tử vong ngay trên đường đi, hoặc có đến nơi bệnh cũng sẽ nặng hơn.

Nhờ được truyền, lọc máu, thở máy nên đến ngày 30-8, tình hình bệnh nhân đã được cải thiện, tỉnh táo, có thể nói chuyện được, ăn uống được. Dự kiến khoảng 2, 3 ngày nữa, bệnh nhân sẽ được xuất viện.

Hạnh Dung

 

Tin xem nhiều