Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt giữ 4 đối tượng ném chất bẩn vào nhà dân

04:08, 01/08/2019

(ĐN) - Chiều 1-8, Công an TP.Biên Hòa bắt giữ 4 đối tượng gồm: Đào Nhật Vũ (SN 1993); Nguyễn Phi Hùng (SN 1978); Đào Viết Thanh (SN 1993) và Trần Minh Tùng (SN 1997)..., tất cả cùng ngụ huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tỉnh để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

 

(ĐN) - Chiều 1-8, Công an TP.Biên Hòa bắt giữ 4 đối tượng gồm: Đào Nhật Vũ (SN 1993); Nguyễn Phi Hùng (SN 1978); Đào Viết Thanh (SN 1993) và Trần Minh Tùng (SN 1997)..., tất cả cùng ngụ huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tỉnh để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Bốn đối tượng  từ trái qua: Vũ, Hùng, Thanh và Tùng
Bốn đối tượng từ trái qua: Vũ, Hùng, Thanh và Tùng

Theo điều tra ban đầu, khoảng 16 giờ, ngày 29-7, 4 đối tượng trên mang dầu nhớt trộn với mắm tôm và sơn đỏ ném vào nhà anh Hà Văn Chung, ở tổ 28, ấp Vườn Dừa, phường Phước Tân. Hậu quả, khiến nhiều cửa, tường và 330 chiếc áo học sinh để bên trong nhà anh Chung bị dính chất bẩn, ước thiệt hại gần 50 triệu đồng.

Sau khi gây ra vụ việc trên, 4 đối tượng nói trên đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Đến ngày 1-8, bị lực lượng Công an TP Biên Hòa bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Đào Viết Thanh khai nhận, trước đó được một đối tượng tên Tú (chưa rõ lai lịch) nhờ đến nhà anh Chung tìm anh Lê Văn Huyên (em vợ Chung) để đòi nợ số tiền 750 triệu đồng. Tuy nhiên, sau ba lần đến nhà gây sức ép vẫn không thể tìm được anh Huyên, nên sau đó Thanh đã rủ thêm Hùng, Tùng và Vũ mua mắm tôm trộn với dầu nhớt và sơn đỏ ném vào nhà anh Chung nhằm yêu cầu gia đình gọi điện cho Lê Văn Huyên gặp Tú để trả nợ.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Biên Hòa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đình Biên

Tin xem nhiều