Báo Đồng Nai điện tử
En

Xử lý hơn 2,4 ngàn vụ vi phạm về gian lận thương mại

06:07, 24/07/2019

(ĐN) - Ngày 24-7, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh chủ trì hội nghị cùng Ban chỉ đạo 389/ĐP của tỉnh sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

 

(ĐN) - Ngày 24-7, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh chủ trì hội nghị cùng Ban chỉ đạo 389/ĐP của tỉnh sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các lực lượng thuộc Ban chỉ đạo 389/ĐP tỉnh đã phát hiện, xử lý hơn 2,4 ngàn vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tăng khoảng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng số tiền phạt, nộp ngân sách nhà nước gần 415 tỷ đồng.

Tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo 389/ĐP tỉnh và các địa phương trong những tháng cuối năm 2019 tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, phát hiện, kiểm tra và xử lý buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tập trung vào các đường dây, ổ nhóm, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu; các mặt hàng ảnh hưởng đến sức khỏe người dân...

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu củng cố lực lượng làm công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo hướng tập trung, chuyên sâu, phân tích rõ trách nhiệm theo địa bàn, lĩnh vực và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân nhận thức rõ tác hại của hàng lậu, hàng giả, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm…

Hải Quân

Tin xem nhiều