Báo Đồng Nai điện tử
En

Sử dụng ma túy tập thể, một thanh niên tử vong

03:07, 05/07/2019

(ĐN) - Rạng sáng 5-7, các đối tượng, gồm: Thái Hồng Bình Phương (23 tuổi quê tỉnh Thanh Hóa, ngụ tại ấp 3, xã Tà Lài, huyện Tân Phú); Nguyễn Thân (27 tuổi) và Nguyễn Minh Duy Thịnh (26 tuổi, cùng ngụ huyện Xuân Lộc) rủ nhau tới thuê nhà nghỉ N.M, thuộc tổ 5, khu phố 5, phường Tân Hiệp (TP.Biên Hòa) để sử dụng ma túy.

 

Nhà nghỉ N.M
Nhà nghỉ N.M

(ĐN) - Rạng sáng 5-7, các đối tượng, gồm: Thái Hồng Bình Phương (23 tuổi quê tỉnh Thanh Hóa, ngụ tại ấp 3, xã Tà Lài, huyện Tân Phú); Nguyễn Thân (27 tuổi) và Nguyễn Minh Duy Thịnh (26 tuổi, cùng ngụ huyện Xuân Lộc) rủ nhau tới thuê nhà nghỉ N.M, thuộc tổ 5, khu phố 5, phường Tân Hiệp (TP.Biên Hòa) để sử dụng ma túy.

Tại đây, sau khi sử dụng ma túy tổng hợp (hay còn gọi là ma túy đá) được một lúc, thì Thân bỏ về trước, còn Phương và Thịnh tiếp tục sử dụng ma túy cho đến sáng. Đến khoảng 6 giờ 30 phút, Thịnh phát hiện Thái Hồng Bình Phương có biểu hiện lên cơn co giật mạnh, sùi bọt mép và tử vong ngay sau đó.

Ngay sau khi nhận được thông tin, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an TP.Biên Hòa phối hợp các cơ quan chức năng liên quan có mặt tại hiện trường để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Qua công tác điều tra, khám nghiệm, bước đầu cơ chức năng xác định, nạn nhân Thái Hồng Bình Phương tử vong là do sử dụng ma túy quá liều.

 Khắc Thiết

 

Tin xem nhiều