Báo Đồng Nai điện tử
En

Kẻ đốt vợ và con riêng của vợ, lãnh án tử hình

11:07, 30/07/2019

(ĐN)- Ngày 30-7, tại Trung tâm Học tập cộng đồng xã Tam Phước (TP.Biên Hòa), Tòa án Nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Dũng (43 tuổi, ngụ xã Tam Phước) tử hình về tội giết người.

 

Bị cáo Nguyễn Quang Dũng tại tòa
Bị cáo Nguyễn Quang Dũng tại tòa

(ĐN)- Ngày 30-7, tại Trung tâm Học tập cộng đồng xã Tam Phước (TP.Biên Hòa), Tòa án Nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Dũng (43 tuổi, ngụ xã Tam Phước) tử hình về tội giết người. Đồng thời, buộc bị cáo Dũng phải bồi thường hơn 1,4 tỷ đồng cho gia đình bị hại.

Theo cáo trạng, Dũng và chị Nguyễn Thị Huệ kết hôn và sống chung với 2 con riêng của chị Huệ là em V.T.T.L. (14 tuổi) và V.T.H.N. (12 tuổi). Trong quá trình sống chung, giữa hai vợ chồng phát sinh mâu thuẫn nên chị Huệ đuổi Dũng ra khỏi nhà.

Sau nhiều lần muốn nối lại tình cảm không được, vào ngày 20-8-2018, Dũng đến nhà chị Huệ nói chuyện nhưng chị Huệ không mở cửa. Sau đó, Dũng đi mua bình xăng rồi quay lại nhà vợ dọa đốt nhà. Vì sợ hãi nên chị Huệ và các con chạy ra ngoài thì bị Dũng ôm lại đổ xăng lên người rồi dùng quẹt gas bật lửa đốt.

Tòa án Nhân dân tỉnh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Dũng

Kế đó Dũng còn chạy xuống bếp lấy dao để chém vợ. Do chị Huệ van xin nên Dũng vứt dao rồi dùng tay bóp cổ khiến chị Huệ bất tỉnh. Hậu quả, cháu V.T.T.L. và V.T.H.N. tử vong, chị Huệ bị thương tích 68%. Dũng bị bắt giữ ngay sau đó. Được biết, khi gây án, Dũng đang chấp hành bản án treo 1 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều