Báo Đồng Nai điện tử
En

Tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ

04:07, 26/07/2019

(ĐN) - Sáng 26-7, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN huyện Thống Nhất đã long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ chưa biết tên hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

 

(ĐN) - Sáng 26-7, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN huyện Thống Nhất đã long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ chưa biết tên hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Quang cảnh Lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ
Quang cảnh Lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ

Thay mặt lãnh đạo huyện, trong điếu văn tưởng nhớ công lao của liệt sĩ vừa được tìm thấy, đồng chí Bùi Thị Bích Thủy, Bí thư Huyện ủy bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của liệt sĩ. Đồng chí Bí thư Huyện ủy khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thống Nhất nguyện sẽ luôn phấn đấu đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm cùng cả nước xây dựng Tổ quốc Việt Nam vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi tiễn đưa hài cốt liệt sĩ
Các đồng chí lãnh đạo huyện tiễn đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Trảng Bom

Với tấm lòng thành kính, các đại biểu đã dành phút mặc niệm và thắp hương tưởng nhớ sâu sắc hương hồn liệt sĩ đã anh dũng hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước. Những chiến công của liệt sĩ đã góp phần làm rạng rỡ và tô thắm trang sử hào hùng của dân tộc.

Trước đó, từ nguồn tin báo của ông Nguyễn Đức Đồng, người dân xã Gia Kiệm, Ban Chỉ đạo 515 huyện Thống Nhất phối hợp Ban Chính sách Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh và xã Gia Kiệm tổ chức khai quật một ngôi mộ được cho là hài cốt liệt sĩ an táng tại ấp Tây Kim, xã Gia Kiệm.

Các đồng chí thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Trảng Bom
Các đồng chí lãnh đạo huyện thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Trảng Bom

Sau khi tổ chức khai quật, lực lượng cất bốc phát hiện xương đùi, xương đầu, nhiều xương đã bị vụn, 2 chiếc răng cùng các di vật, gồm: vỏ đạn, áo, tăng, bàn chải đánh răng, chén ăn cơm, ly... của bộ đội ta trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Được biết, địa điểm phát hiện hài cốt liệt sĩ nằm cách hầm quân y khoảng 200 mét, cách giếng bộ đội Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa U1, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom khoảng 1km.

Hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Trảng Bom
Hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Trảng Bom

Sau lễ truy điệu, trong khi chờ xác định danh tính, hài cốt liệt sĩ đã được đưa về yên nghỉ cùng đồng đội tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Trảng Bom trong tình cảm thương yêu vô hạn của đồng bào, đồng chí...

Tiến Thụ - Nhật Quang

Tin xem nhiều