Báo Đồng Nai điện tử
En

Khó khăn khi xử lý nạn vứt heo chết ra môi trường

05:07, 25/07/2019

(ĐN)- Theo Phòng Nông nghiệp – phát triển nông thôn huyện Thống Nhất, chiều 24-7, khi báo chí có thông tin về tình trạng vứt heo chết tại nông trường Túc Trưng (xã Gia Tân 1) và phản ảnh heo chết ươn sình trôi nổi trên dòng suối tại ấp 2, xã Lộ 25, Phòng đã cử lực lượng đi xác minh, nhưng kết quả vẫn chưa phát hiện có xác heo chết tại các địa điểm nói trên.
 

(ĐN)- Theo Phòng Nông nghiệp – phát triển nông thôn huyện Thống Nhất, chiều 24-7, khi báo chí có thông tin về tình trạng vứt heo chết tại nông trường Túc Trưng (xã Gia Tân 1) và phản ảnh heo chết ươn sình trôi nổi trên dòng suối tại ấp 2, xã Lộ 25, Phòng đã cử lực lượng đi xác minh, nhưng kết quả vẫn chưa phát hiện có xác heo chết tại các địa điểm nói trên.

Hình ảnh xác minh của Phòng Nông nghiệp – phát triển nông thôn huyện Thống Nhất về các đoạn suối tại xã Lộ 25 không có tình trạng heo chết vào chiều ngày 24-7. Ảnh: N.T
Phòng Nông nghiệp – phát triển nông thôn huyện Thống Nhất khẳng định qua xác minh vào chiều 24-7 cho thấy các đoạn suối tại xã Lộ 25 không có tình trạng heo chết ươn sinh trôi nổi như các thông tin đã phản ánh . Ảnh: N.T

Tuy nhiên, Phòng Nông nghiệp – phát triển nông thôn huyện cũng thừa nhận khó khăn của địa phương trước thực trạng một số trại chăn nuôi gia công cho doanh nghiệp do không được nhận hỗ trợ khi bị dịch tả heo châu Phi vẫn đang lén lún vứt heo chết ra ngoài môi trường.

Một ổ heo chết bị lén lún đổ ra môi trường. Ảnh: N.T
 Một ổ heo chết bị lén lún đổ ra môi trường (Ảnh: N.T)

Để hạn chế tình trạng này, huyện đã bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra và kịp thời xử lý khi phát hiện heo chết bị vứt bỏ ra ngoài môi trường. UBND các xã cũng yêu cầu các trại nuôi làm cam kết không vứt heo chết ra ngoài. Tuy nhiên, địa phương vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong công tác xử lý các trường hợp vi phạm do việc vứt heo chết ra môi trường đều được thực hiện một cách lén lút.

Lực lượng chức năng huyện Thống Nhất xử lý heo chết bị đổ ra môi trường. Ảnh: N. T
Lực lượng chức năng huyện Thống Nhất xử lý heo chết bị vứt bỏ bừa bãi ra môi trường. Ảnh: N. T

Nguy hại hơn, các đối tượng vi phạm thường chọn thời điểm đêm mưa để vứt heo chết, gây rất nhiều khó khăn cho công tác tiêu hủy, ngăn chặn dịch tả heo châu Phi tại địa phương.

Bình Nguyên

Tin xem nhiều