Báo Đồng Nai điện tử
En

Huyện Nhơn Trạch công bố thành lập thị trấn Hiệp Phước

04:07, 02/07/2019

(ĐN) – Ngày 2-7, huyện Nhơn Trạch đã long trọng tổ chức Lễ công bố thành lập thị trấn Hiệp Phước - nơi có diện tích 18,83 km2, dân số hơn 57 ngàn người và là khu vực có nhiều khu công nghiệp nhất huyện...

(ĐN) – Ngày 2-7, huyện Nhơn Trạch đã long trọng tổ chức Lễ công bố thành lập thị trấn Hiệp Phước. Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái, các bà Mẹ Việt Nam anh hùng, các Phó chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở ngành, huyện Nhơn Trạch, thị trấn Hiệp Phước và đông đảo người dân địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường và Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái trao Quyết định thành lập thị trấn
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường và Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái trao Quyết định thành lập thị trấn

Ngày 10-5-2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập một số đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Đồng Nai, trong đó có thành lập thị trấn Hiệp Phước.

Các bà Mẹ Việt Nam anh hùng tham dự Lễ công bố Hiệp Phước thành thị trấn
Các bà Mẹ Việt Nam anh hùng tham dự Lễ công bố Hiệp Phước thành thị trấn

Thị trấn Hiệp Phước có diện tích 18,83 km2 (1.883 hécta), dân số hơn 57 ngàn người. Đây cũng là nơi tập trung đến 4 khu công nghiệp, nhiều nhất huyện.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự Lễ công bố Hiệp Phước thành thị trấn
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự Lễ công bố Hiệp Phước thành thị trấn

Do có nhiều khu công nghiệp đang hoạt động nên dân cư từ các nơi về Hiệp Phước sinh sống và làm việc tăng nhanh, lao động trên địa bàn cũng chuyển dịch dần từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người của thị trấn khoảng 60 triệu đồng/người/năm, thu ngân sách trong 3 năm trở lại đây luôn giữ mức tăng trưởng cao. Thị trấn tự cân đối thu, chi ngân sách.

Người dân thị trấn Hiệp Phước tham dự Lễ công bố thành lập thị trấn
Người dân thị trấn Hiệp Phước tham dự Lễ công bố thành lập thị trấn

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái nhấn mạnh, việc thành lập thị trấn sẽ giúp cho Hiệp Phước phát triển nhanh, phù hợp với mong đợi của người dân trên địa bàn. Trong thời gian tới, thị trấn phải phấn đấu trở thành đơn vị đầu tàu của huyện Nhơn Trạch trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cho các khu vực lân cận phát triển.

Bên cạnh đó, thị trấn cần huy động các nguồn lực để phát triển địa phương thành đô thị xanh - văn minh - hiện đại; từng bước nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn, làm tiền đề cho phát triển thành phố mới Nhơn Trạch trong tương lai.

                                                                Hương Giang

Tin xem nhiều