Báo Đồng Nai điện tử
En

Huy động hơn 3,6 tỷ đồng chăm sóc nạn nhân da cam

07:07, 30/07/2019

(ĐN)- Ngày 30-7, tại Nhà khách 71 (TP.Biên Hòa), Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và trao quyết định khen thưởng của UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể có đóng góp cho hoạt động chăm sóc nạn nhân da cam giai đoạn 2015-2019.

(ĐN)- Ngày 30-7, tại Nhà khách 71 (TP.Biên Hòa), Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và trao quyết định khen thưởng của UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể có đóng góp cho hoạt động chăm sóc nạn nhân da cam giai đoạn 2015-2019. Đến dự có Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, Phó chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Các tập thể và cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh vì có đóng góp cho hoạt động chăm sóc nạn nhân da cam giai đoạn 2015-2019. (ảnh: Văn Truyên).
Các tập thể và cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh vì có đóng góp cho hoạt động chăm sóc nạn nhân da cam giai đoạn 2015-2019. (ảnh: Văn Truyên).

Theo ông Mai Văn Nhỏ, Phó chủ tịch thường trực Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2019, các nguồn lực xã hội đã ủng hộ bằng tiền, hiện vật để chăm sóc nạn nhân da cam với tổng giá trị đạt hơn 3,6 tỷ đồng.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/doxin tỉnh đã đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng còn lại của năm 201. Trong đó, các cấp hội tổ chức thăm và tặng quà cho hơn 9 ngàn nạn nhân chất độc da cam/dioxin trong toàn tỉnh; kết nạp 94 hội viên mới vào tổ chức hội; thực hiện các thủ tục liên quan để công nhận hưởng chế độ cho 653 người…

Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, Phó chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trao biểu trưng của Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Đồng Nai cho các tập thể và cá nhân có đóng góp cho hoạt động chăm sóc nạn nhân da cam giai đoạn 2015-2019. (ảnh: Văn Truyên).
Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, Phó chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trao biểu trưng của Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Đồng Nai cho các tập thể và cá nhân có đóng góp cho hoạt động chăm sóc nạn nhân da cam giai đoạn 2015-2019. (ảnh: Văn Truyên).

Dịp này, UBND tỉnh đã trao bằng khen cho 21 tập thể và 7 cá nhân; Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh trao biểu trưng cho 19 tập thể và 10 cá nhân có đóng góp cho hoạt động chăm sóc nạn nhân da cam giai đoạn 2015-2019.

Võ Tuyên

 

Tin xem nhiều