Báo Đồng Nai điện tử
En

Cử tri quan tâm việc xử lý các "dự án ma" của Công ty địa ốc Alibaba

08:07, 03/07/2019

(ĐN) - Ngày 2-7, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đơn vị số 3, gồm các ông: Hồ Văn Năm,; Nguyễn Công Hồng vsf Đại tá Huỳnh Thanh Liêm đã có buổi tiếp xúc cử tri tại TP.Long Khánh.

 

(ĐN) - Ngày 2-7, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đơn vị số 3, gồm các ông: Hồ Văn Năm, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Công Hồng, Phó chủ nhiệm Ủy ban tư pháp Quốc hội; Đại tá Huỳnh Thanh Liêm, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại TP.Long Khánh.

Cử tri Nguyễn Văn Hiệp, xã Bàu Trâm, TP.Long Khánh kiến nghị về việc cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp luật chưa thỏa đáng.
Cử tri Nguyễn Văn Hiệp, xã Bàu Trâm, TP.Long Khánh kiến nghị về việc cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp luật chưa thỏa đáng.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri TP.Long Khánh đã nêu ý kiến đề nghị làm rõ các sai phạm tại Trường THPT Văn Hiến; giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất; vấn đề an ninh trật tự địa phương. Cử tri cho rằng, một số cơ quan chức năng xử lý vấn đề liên quan đến pháp luật chưa hợp lý; giải quyết chính sách cho người có công chưa thỏa đáng.

Đặc biệt, cử tri còn quan tâm, lo lắng việc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba rao bán đất nền tại nhiều “dự án ma” trên địa bàn tỉnh và vụ nhân viên công ty này chống người thi hành công vụ vừa qua tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu...nếu không được giải quyết triệt để sẽ gây rối loạn đời sống kinh tế - xã hội.

Tổ đại biểu số 3, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri TP.Long Khánh
Các đại biểu Quốc hội lắng nghe ý kiến của cử tri TP.Long Khánh

Đại biểu Nguyễn Công Hồng, Phó chủ nhiệm Ủy ban tư pháp Quốc hội cũng đã ghi nhận các ý kiến đóng góp của cử tri, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố trong phạm vi thẩm quyền của mình, xử lý kịp thời các bức xúc của cử tri nêu ra.

Đăng Tùng

Tin xem nhiều