Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt nhóm đối tượng buôn bán ma túy có sử dụng súng

08:07, 30/07/2019

(ĐN) - Ngày 29-7, Đội cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy Công an TP.Biên Hòa đã bắt nhóm đối tượng buôn bán ma túy do Đào Ngọc Tình (26 tuổi, ngụ huyện Định Quán) cầm đầu để điều tra về hành vi mua bán chất ma túy và tàng trữ súng trái phép.

 

abc
Đào Ngọc Tình bị lực lượng công an bắt giữ

(ĐN) - Ngày 29-7, Đội cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy Công an TP.Biên Hòa đã bắt nhóm đối tượng buôn bán ma túy do Đào Ngọc Tình (26 tuổi, ngụ huyện Định Quán) cầm đầu để điều tra về hành vi mua bán chất ma túy và tàng trữ súng trái phép.

Theo đó, thực hiện chuyên án 319M, Đội cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Biên Hòa đã đồng loạt đột kích, khám xét, truy bắt các nhóm đối tượng mua bán ma túy tại 3 phường: Thống Nhất, An Hòa và Bình Đa.

Cụ thể, tại  số nhà 4B2, tổ 4, KP 4 (phường Thống Nhất), lực lượng công an bắt quả tang Đào Ngọc Tình và Trần Xuân Thịnh (31 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) đang  giao 1 gói ma túy cho 1 con nghiện. Khám xét nơi ở của Tình, lực lượng công an thu giữ 1 súng ngắn dạng Rulo hiệu C730A cùng 77 viên đạn thể thao, 73 triệu đồng, 3 gói ma túy tổng hợp.

Trong khi đó, tại nhà số 244, tổ 6, khu phố 2 (phường An Hòa), lực lượng Công an đã bắt quả tang đối tượng Kim Tuấn (21 tuổi) tàng trữ trái phép 1 gói ma túy tổng hợp, 1 cân điện tử, 1 điện thoại di động và hơn 12 triệu đồng.

abc
Các tang vật được lực lượng công an thu giữ

Riêng tại nhà trọ thuộc tổ 5, khu phố 2 (phường Bình Đa), lực lượng công an phát hiện và thu giữ nhiều dụng cụ dùng sử dụng ma túy của Nguyễn Thị Diễm (ngụ huyện Định Quán) - chị họ của Tình.

Bước đầu công an xác định, nhóm đối tượng trên do Đào Ngọc Tình cầm đầu tổ chức mua bán, tàng trữ chất ma túy trái phép để bán cho nhiều con nghiện trên địa bàn tỉnh. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

                                 Khắc Thiết

Tin xem nhiều