Báo Đồng Nai điện tử
En

Chú trọng hỗ trợ pháp lý cho người dân

10:07, 31/07/2019

(ĐN) - Chiều 31-7, đoàn công tác của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh (gọi tắt là Hội đồng Phối hợp).

(ĐN) - Chiều 31-7, đoàn công tác của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh (gọi tắt là Hội đồng Phối hợp).

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc phát biểu tại buổi làm việc
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc phát biểu tại buổi làm việc

Thời gian qua, các cơ quan tố tụng trong tỉnh làm tốt công tác giải thích, hướng dẫn người dân quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí theo luật. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh (cơ quan thường trực của Hội đồng Phối hợp), trong năm 2017 đã thụ lý 97 vụ việc; năm 2018 thụ lý 59 vụ việc; 7 tháng năm 2019 là 139 vụ việc.

Theo đánh giá của đoàn công tác Bộ Tư pháp, số vụ việc các thành viên Hội đồng Phối hợp giới thiệu với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh và các trợ giúp viên Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh tự tìm kiếm thụ lý chưa nhiều, chưa tương xứng với nhu cầu của 14 nhóm đối tượng được hưởng quyền trợ giúp pháp lý miễn phí theo luật.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh, quan điểm của Bộ Tư pháp là không để nhóm người yếu thế hưởng chất lượng trợ giúp pháp lý kém; do vậy, cần có giải pháp để người dân hưởng quyền trợ giúp pháp lý đầy đủ; chú trọng hỗ trợ pháp lý cho người dân trong hoạt động tố tụng hình sự lẫn dân sự.

Đoàn Phú

 

Tin xem nhiều