Báo Đồng Nai điện tử
En

Chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác đảm bảo an toàn giao thông

07:07, 22/07/2019

(ĐN)- Ngày 22-7, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2019.

(ĐN)- Ngày 22-7, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2019.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, từ đầu năm đến nay, trật tự an toàn giao thông tuy được giữ vững, nhưng tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, số người chết do tai nạn còn cao. Trong khi công tác đảm bảo an toàn giao thông đường bộ làm tốt, thì các lĩnh vực liên quan đến an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và hàng không vẫn chưa thực sự quyết liệt.

Theo Thủ tướng, thời gian qua, một số địa phương còn xảy ra tình trạng buông lỏng trong giám sát, đào tạo cấp giấy phép lái xe. Do đó các ngành chức năng phải kiên quyết xử lý nghiêm, cần đóng cửa các cơ sở đăng kiểm, trung tâm sát hạch lái xe nếu còn vi phạm. Bộ Tư pháp phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng chặt chẽ các quy định của pháp luật về giao thông theo hướng tăng hình thức xử phạt nặng hơn nữa khi xảy ra vi phạm giao thông, đặc biệt là việc sử dụng rượu, bia, ma túy khi điều khiển phương tiện.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến về an toàn giao thông tại Đồng Nai, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp tham dự.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp và các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai 

Thủ tướng nhấn mạnh, Bộ Giao thông - vận tải và Bộ Công an cần nhanh chóng xây dựng thực hiện cơ chế liên thông trong xử lý vi phạm giao thông; triển khai công tác thu phí tự động không dừng đồng bộ tại các trạm thu phí BOT trên toàn quốc. Đặc biệt, kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, kể cả lực lượng thực thi công vụ và ngay trong các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước về giao thông.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn quốc xảy ra gần 8,4 ngàn vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 3,8 ngàn người và bị thương trên 6,3 ngàn người. So với cùng kỳ năm 2018, tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí. Riêng Đồng Nai, toàn tỉnh xảy ra 149 vụ tai nạn giao thông, làm chết 115 người và bị thương 102 người.

Thanh Hải

 

Tin xem nhiều