Báo Đồng Nai điện tử
En

Cả nước có 96,2 triệu dân, đứng thứ 15 trên thế giới

03:07, 11/07/2019

(ĐN) - Ngày 11-7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chủ trì hội nghị công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019...

 

(ĐN) - Ngày 11-7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chủ trì hội nghị công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp chủ trì hội nghị trực tuyến tại đầu cầu Đồng Nai.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp chủ trì hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đồng Nai.

Theo đó, đến cuối tháng 4-2019, tổng số dân của Việt Nam là hơn 96,2 triệu người (hơn 47,8 triệu nam giới và hơn 48,3 triệu nữ giới). Như vậy, Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới và đứng thứ 3 khu vực Đông Nam Á. Sau 10 năm, quy mô dân số Việt Nam tăng thêm 10,4 triệu người. Tỷ lệ tăng dân số bình quân giai đoạn 2009-2019 là 1,14%, giảm nhẹ so với 10 năm trước.

Đồng Nai có 3,1 triệu người

Kết quả sơ bộ của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho thấy Đồng Nai hiện có gần 3,1 triệu người. Mật độ dân số đạt 528 người/km2. Diện tích nhà ở bình quân đạt 23,8m2/người, cao hơn mức bình quân cả nước (23,5m2/người).

Mật độ dân số nước ta đang ở mức cao với 290 người/km2, tăng 31 người/km2 so với 10 năm trước. TP.Hồ Chí Minh là địa phương có mật độ dân số cao nhất nước với hơn 4,3 ngàn người/km2. Dân số khu vực thành thị ở Việt nam chiếm 34,4%, còn lại là ở vùng nông thôn.

Phân bố dân cư giữa các vùng kinh tế - xã hội có sự khác biệt đáng kể. Vùng Đồng bằng sông Hồng là nơi tập trung dân cư lớn nhất nước với 22,5 triệu người. Vùng Tây Nguyên là nơi có ít dân cư sinh sống nhất với 5,8 triệu người.

Toàn quốc hiện có hơn 82 triệu người là dân tộc kinh, còn lại là các dân tộc khác. Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên đã từng kết hôn là 77,5%. Nữ giới có xu hướng kết hôn sớm hơn nam. Toàn quốc có khoảng 91,7% dân số trong độ tuổi đi học hiện đang đi học. Tỷ lệ đi học chung của bậc tiểu học là 101%, bậc THCS là 92,8%, THPT là 72,3%. Tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên biết đọc biết viết là 95,8%, tăng 1,8% so với năm 2009.

Sau 10 năm, cả nước tăng thêm 4,4 triệu hộ dân, nâng tổng số hộ dân trên toàn quốc là 26,8 triệu hộ, trong đó vẫn còn 4,8 ngàn hộ không có nhà ở, còn lại đang sinh sống trong các ngôi nhà kiên cố, bán kiên cố.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, kết quả sơ bộ của Tổng điều tra dân số và nhà ở cho thấy, trải qua 10 năm, quy mô dân số nước ta tăng với tốc độ chậm so với 10 năm trước. Trình độ dân trí được cải thiện, vấn đề bình đẳng giới được quan tâm….

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương sớm tổng hợp số liệu để hoàn chỉnh các báo cáo chuyên đề, chuyên sâu và công bố kết quả hoàn chỉnh vào ngày 20-12-2019. Bên cạnh đó, cần đảm bảo an toàn cho việc lưu trữ các số liệu liên quan đến cuộc tổng điều tra. Bởi, đây là nguồn thông tin quý giá để phục vụ hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội và giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều