Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt băng nhóm chuyên cướp giật tài sản của công nhân

05:07, 12/07/2019

(ĐN)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam 5 đối tượng chuyên thực hiện các vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP.Biên Hòa.

(ĐN)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam 5 đối tượng chuyên thực hiện các vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP.Biên Hòa.

Những chiếc xe là phương tiện các đối tượng đi gây án bị công an thu giữ.
Những chiếc xe là phương tiện các đối tượng đi gây án bị công an thu giữ.

Theo đó, các đối tượng bị khởi tố để điều tra về hành vi cướp giật tài sản gồm: Phan Văn Vũ (47 tuổi), Phan Văn Tí Nhỏ (34 tuổi) và Phan Thị Cẩm Nhừng (32 tuổi) là 3 anh em ruột đều ngụ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang; Nguyễn Văn Hi (19 tuổi, ngụ huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) và Nguyễn Văn An (30 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu).

Theo điều tra, từ tháng 4-2019 đến tháng 6-2019, trên địa bàn khu vực KCN Biên Hòa 2 và các tuyến đường: Bùi Văn Hòa, Võ Nguyên Giáp...thường xuyên xảy ra các vụ cướp giật tài sản của công nhân (chủ yếu là điện thoại). Trước tính chất của vụ việc, Công an TP.Biên Hòa đã xác lập chuyên án để điều tra. Sau nhiều tháng đeo bám, đến cuối tháng 6-2019, Công an TP.Biên Hòa đã lần lượt bắt giữ các đối tượng nói trên.

Qua điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định, các đối tượng đã thực hiện ít nhất 7 vụ cướp giật tài sản chủ yếu là điện thoại với tổng giá trị tài sản hơn 10 triệu đồng. Ngoài ra, các đối tượng khai còn thực hiện một số vụ cướp giật khác nhưng chưa xác minh được bị hại.

Ngoài bắt giữ các đối tượng nói trên, cơ quan công an đã thu giữ 3 điện thoại, 3 xe máy để phục vụ công tác điều tra.

Trần Danh

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều