Báo Đồng Nai điện tử
En

Bán đất "vàng", thu về hơn 3.200 tỷ đồng

09:07, 22/07/2019

(ĐN) - Từ đầu năm 2019 đến nay, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai đã đưa ra tổ chức bán đấu giá thành công 6 khu đất "vàng" trên địa bàn tỉnh với số tiền thu được cho ngân sách nhà nước trên 3.200 tỷ đồng.

(ĐN) - Từ đầu năm 2019 đến nay, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai đã đưa ra tổ chức bán đấu giá thành công 6 khu đất “vàng” trên địa bàn tỉnh với số tiền thu được cho ngân sách nhà nước trên 3.200 tỷ đồng.

Các khu đất bán được giá cao phần lớn nằm trên địa bàn huyện Long Thành. Trong đó, gồm khu đất ở xã Phước An (huyện Nhơn Trạch) được bán với giá 901 tỷ đồng; mảnh đất Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cũ 193 tỷ đồng; đất Công viên nghĩa trang Long Đức 374 tỷ đồng; thửa đất xã Tân Hiệp 486,5 tỷ đồng; khu đất xã Bình Sơn (huyện Long Thành) gần 1.270 tỷ đồng và khu đất phường An Bình (TP.Biên Hòa) gần 3,8 tỷ đồng.

Những khu đất trên có giá khởi điểm hơn 2.200 tỷ đồng, nhưng qua đấu giá thu được giá chênh lệch so với giá khởi điểm hơn 1 ngàn tỷ đồng.

 Hương Giang

Tin xem nhiều