Báo Đồng Nai điện tử
En

Xem xét thu hồi mặt bằng quán Bar để hàng trăm đối tượng sử dụng ma túy

07:06, 26/06/2019

(ĐN) - Liên quan đến vụ quán Bar ST Club – Làn Sóng Trẻ trên đường Phạm Văn Thuận thuộc phường Tân Tiến (Tp.Biên Hòa) để xảy ra việc hàng trăm đối tượng sử dụng ma túy trái phép vào rạng sáng 23-6, ngày 25-6, các đơn vị, các ngành liên quan đã tập trung vào cuộc chấn chỉnh tình trạng này.

 

[links()](ĐN) - Liên quan đến vụ quán Bar ST Club – Làn Sóng Trẻ trên đường Phạm Văn Thuận thuộc phường Tân Tiến (Tp.Biên Hòa) để xảy ra việc hàng trăm đối tượng sử dụng ma túy trái phép vào rạng sáng 23-6, ngày 25-6, các đơn vị, các ngành liên quan đã tập trung vào cuộc chấn chỉnh tình trạng này.

Công an TP.Biên Hòa kiểm tra đột xuất quán bar ST Club - Làn Sóng Trẻ vào đêm 23-6. Ảnh: C.T.V
Công an TP.Biên Hòa kiểm tra đột xuất quán Bar ST Club - Làn Sóng Trẻ vào đêm 23-6. Ảnh: C.T.V

Theo đó, Công an TP.Biên Hòa đã tham mưu cho UBND thành phố xử phạt hành chính và xem xét rút giấy phép về an ninh trật tự đối với quán bar, đồng thời kiến nghị đơn vị cấp giấy phép kinh doanh kiểm tra, xử lý quán bar theo đúng quy định của pháp luật.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 25-6, Công ty cổ phần Du lịch Đồng Nai đã có văn bản cho biết, sẽ làm việc với phía đối tác thuê mặt bằng kinh doanh dịch vụ quán bar vũ trường Làn Sóng Trẻ để bàn bạc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn để thu hồi mặt bằng chuyển đổi mô hình kinh doanh phù hợp với hoạt động của Khách sạn Đồng Nai. Bởi, đây là mặt bằng thuộc Khách sạn Đồng Nai do Công ty cổ phần Du lịch Đồng Nai quản lý và ký kết cho một đơn vị khác thuê kinh doanh dịch vụ vũ trường quán Bar đến tháng 4-2020. 
 
Trước đó, khoảng 1 giờ sáng ngày 23-6, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Biên Hòa đã bất ngờ kiểm tra quán Bar nói trên và phát hiện hơn 200 đối tượng đang tụ tập sử dụng ma túy tổng hợp trong tiếng nhạc lớn và ánh đèn mờ. 
 
Khắc Thiết
Tin xem nhiều